Từ 16h chiều 31/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân rời Thủ đô đổ về các tuyến đường cửa ngõ để về quê hoặc đi du lịch.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại tuyến đường Giải Phóng (hướng từ trung tâm thành phố ra Quốc lộ 1A cũ và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ), lượng phương tiện gia tăng đột biến.

Dòng ô tô, xe máy ùn ùn từ cầu vượt Ngã tư Vọng kéo dài đến ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông phải vất vả điều tiết giao thông.

Lượng phương tiện dồn về cửa ngõ phía Nam ngay từ đầu giờ chiều

Tại khu vực bến xe Giáp Bát (đoạn từ tại nút giao đường Giải Phóng - Kim Đồng hướng về Bến xe Nước Ngầm) giao thông gặp khó khăn khi có tình trạng xe khách chạy “rùa bò” bắt khách. 

Trước cửa khu vực Bến xe Giáp Bát có đến 5 - 6 ô tô dừng đỗ bắt khách gây cản trở giao thông
Giao thông qua đây bị ùn tắc cục bộ
Càng về chiều người dân dồn về khu vực Bến xe Giáp Bát càng đông

Đến 17h cùng ngày, tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân, lượng phương tiện ùn dài hướng từ trung tâm ra cửa ngõ TP và ngược lại. 

Chị Nguyễn Mai Anh (Hoàng Mai) cho biết, phải mất 50 phút mới đi được từ Bạch Mai ra đến nút giao này.

Khu vực ngã tư Pháp Vân - Quốc lộ 1A, giao thông đông đúc từ hai hướng ra và vào Hà Nội
Nhiều người chạy xe lên vỉa hè để mong thoát ùn tắc
Tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ Thủ đô
Trên tuyến đường Phạm Hùng hướng đi Phạm Văn Đồng các phương tiện nhích từng mét 
Đường Mai Dịch, dòng phương tiện xếp hàng dài.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.
Trên đường Vành Đai 3 trên cao hướng ra cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển rất chậm
Do tắc đường, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp.
Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm.
Trên đường đại lộ Thăng Long hướng vào nội đô xảy ra ùn tắc

Đến 18h chiều cùng ngày, cập nhật từ Cục CSGT (Bộ Công an), lưu lượng phương tiện dồn ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn- Quốc lộ 45 để đi các tỉnh phía Nam hiện đang ổn định, chưa xảy ra ùn tắc.