Trong cuộc đua về đích nông thôn mới, nhiều xã vùng sâu của tỉnh Đắk Nông không có xuất phát điểm thuận lợi. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng lòng của bà con nhân dân, nhiều địa phương đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Đến nay, sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021 – 2023), bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thay đổi đáng kể. Số lượng nhà tạm, nhà dột nát dần được xóa bỏ, thay thế bằng nhà kiên cố, khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao. Tỉnh đã có xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên.

Bài học thành công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông chính là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

anh man hinh 2023 12 02 luc 113809.png
Người dân vùng sâu Đắk Nông đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, năm 2011, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Đắk Nông đang còn rất nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng vùng nông thôn thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn chỉ đạt 15 triệu đồng/năm. Đánh giá theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh đạt bình quân 3,1 tiêu chí/xã; trong đó xã đạt cao nhất 9 tiêu chí, 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Với tinh thần quyết tâm cao, bằng việc huy động toàn xã hội và cả hệ thống chính trị vào cuộc, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông nhanh chóng đạt kết quả. Đặc biệt, trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, tại tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, nhờ vậy huy động được nguồn lực lớn trong toàn xã hội.

Có thể kể đến các phong trào như: "Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Phụ nữ Đắk Nông chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới"; "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; "Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về công cuộc xây dựng nông thôn mới".

Kết quả từ năm 2011 đến 2022, Đắk Nông đã huy động các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn cho xây dựng nông thôn mới khoảng 150.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động cộng đồng (bao gồm ngày công, tiền mặt, hiến đất, cây trồng để đối ứng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng) hơn 2.300 tỷ đồng.

Những năm gần đây, bình quân mỗi năm, Đắk Nông huy động hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn. Nguồn lực đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay, Đắk Nông có 35/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, xã Đắk Wer đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và TP Gia Nghĩa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Khánh Vy

Hữu Hải và nhóm PV, BTV