![]() |
| Biểu tình phản đối Apple tại Apple Store Hồng Kông. Ảnh: Getty Images |
>>Tới lượt CNN điều tra Foxconn
>>Apple "khổ" vì nơi sản xuất iPhone đối xử với công nhân tàn tệ
>>Chủ tịch Foxconn ví công nhân như… động vật
Vào 10 giờ sáng (giờ Mỹ) ngày 9/2, nhóm khách hàng của Apple sẽ tập trung tại thủ phủ Apple và các cửa hàng tại Washington, New York, San Francisco (Mỹ), Luân Đôn (Anh), Sydney (Australia) và Bangalore (Ấn Độ). Nhóm biểu tình sẽ phát các tờ đơn có chữ kí của 250.000 người yêu cầu công ty phát triển một chiến lược bảo vệ công nhân sau các báo cáo lạm dụng lao động tại các nhà cung cấp nguồn Trung Quốc.
Chữ kí được thu thập trên hai trang web Change.org và SumOfUs. Cả hai trang web đều được thành lập nhằm kêu gọi trách nhiệm trước các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Những người biểu tình muốn đại diện cho tiếng nói của khách hàng thực sự của Apple. Trong số 55.000 tình nguyện viên của SumOfUs, có hơn 35.000 người đã mua sản phẩm của Apple, hơn 20.000 người hiện đang dùng iPhone.
Taren Stinebrickner-Kauffman – Giám đốc SumOfUs viết trong thông cáo báo chí: “Bản thân tôi cũng dùng iPhone. Tôi yêu nó, nhưng không ủng hộ sweatshop (công xưởng bóc lột công nhân tàn tệ) và hàng triệu khách hàng khác của Apple cũng vậy. Những khách hàng có giáo dục và hiện đại của Apple không muốn là kẻ đồng lõa của sweatshop.”
Gần đây, báo chí nước ngoài (Thời báo New York, CNN, chương trình This American Life trên sóng phát thanh quốc tế Public Radio International) liên tục đăng tải các thông tin vạch trần tình trạng lao động tàn tệ tại Foxconn – đối tác cung ứng của Apple tại Trung Quốc. Các bài báo cho thấy nhân công tại đây phải làm việc tới 16 tiếng/ngày liên tục, thường xuyên phải tăng ca, với khoản thù lao ít ỏi khoảng 70 cent/giờ. Đáng chú ý, Chủ tịch Hon Hai (tập đoàn mẹ của Foxconn) còn “ví von” 1 triệu lao động của mình như “động vật”.
Tổng Giám đốc Apple – Tim Cook phát biểu trong cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi quan tâm tới mọi công nhân trong chuỗi cung ứng toàn cầu” nhưng không xoa dịu được dư luận.
Nhóm biểu tình bày tỏ vui mừng khi Apple tuyên bố đã gia nhập Hiệp hội Lao động bình đẳng (FLA), nhưng muốn có hành động xa hơn: Họ muốn công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) phải công khai báo cáo phát hiện của FLA và có chiến lược bảo vệ công nhân cụ thể trong những lần phát hành sản phẩm mới. Đây cũng chính là thời kì số vụ tự tử và tai nạn lao động có xu hướng xảy ra nhiều nhất vì họ phải chịu “áp lực vô biên để đáp ứng đúng thời gian ra mắt”. Người biểu tình sẽ mặc trang phục iPhone, mang các tấm poster iPhone và phân phát tờ đơn kiến nghị trong các hộp có hình máy tính Mac.
Theo SAI, BGR
