Người dùng iPhone mong mỏi một phiên bản iPhone với màn hình lớn đến mức nào? Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, có tới 1/3 trong số họ sẵn sàng mất thêm tiền để đổi lấy iPhone lớn hơn 4 inch.


{keywords}

Chuyên gia Tavis McCourt, người tiến hành cuộc khảo sát nói trên, cho biết 33% người dùng chấp nhận bỏ thêm 100 USD so với giá bán hiện hành của thiết bị, miễn là iPhone thế hệ mới có màn hình "bắt kịp thời đại". Con số này đã tăng hơn đáng kể so với cuộc thăm dò trước, khi chỉ có 26% khẳng định họ sẽ chi thêm tiền cho iPhone màn hình lớn mà thôi.

Điều thú vị là McCourt cũng hỏi người dùng Android cùng một câu hỏi, nhưng chỉ có 6% cho biết họ "hứng thú" với iPhone cỡ lớn và chấp nhận trả nhiều tiền hơn.

Dựa trên kết quả khảo sát, McCourt cho rằng nếu như Apple phát hành một phiên bản iPhone cỡ lớn trong năm nay như lời đồn thật, hãng có thể trông đợi vào một số lượng lớn "tín đồ trung thành" nâng cấp lên iPhone mới. Tuy nhiên, việc chinh phục người dùng Android, những người đã được trải nghiệm smartphone cỡ lớn từ lâu, thì không dễ dàng như vậy. Sẽ không dễ để thuyết phục những người này nhảy tàu sang iPhone, khi mà kích cỡ iPhone 6 chỉ tương đương, thậm chí nhỏ hơn smartphone Android mà họ đang dùng trong khi giá bạn lại đắt hơn.

{keywords}
Số liệu về dự định mua smartphone kế tiếp của người dùng

McCourt có những số liệu để minh chứng cho nhận định nói trên. Chỉ có 8% người dùng Android hiện tại có dự định chuyển sang dùng iPhone, giảm rõ rệt so với tỷ lệ 20% hồi năm ngoái. Ông cho rằng bất cứ người dùng Android nào bị mắc kẹt với nền tảng này chỉ vì nhà mạng của họ không phân phối iPhone thì nay đều đã chuyển xong. Ở thái cực đối lập, 57% người dùng Android có kế hoạch chọn smartphone Samsung Galaxy làm con dế kế tiếp mà mình sẽ mua.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, 44,4% người dùng dự định mua smartphone Android trong quý này. Đây là tỷ lệ cao nhất mà Android đạt được kể từ tháng 12/2012 đến nay. Ngược lại, con số 49.7% số người định mua iPhone lại giảm đáng kể so với tỷ lệ 54.3% của quý trước. Chỉ có 3% dự định mua smartphone Lumia của Nokia và 1% muốn mua smartphone BlackBerry, cho thấy người dùng rất ít quan tâm tới hai nền tảng này, McCourt nhận định. Điều này có vẻ trái ngược với phân tích của hãng nghiên cứu Kantar trước đó, vốn khẳng định Windows Phone đang là hệ điều hành tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Y Lam