Trải qua tuần khai mạc Overwatch League (OWL) Season 1, tất cả các teams có sự góp mặt của những players người Hàn đều giành chiến thắng. Điều này càng được thể hiện rõ hơn qua ngày thi đấu hôm nay (14/01), khi mà cả London Spitfire, New York Excelsior và Seoul Dynasty – ba teams sở hữu những players chủ chốt mang quốc tịch Hàn Quốc – đều có điểm.

Spitfire mở đầu ngày thi đấu bằng màn hủy diệt Philadelphia Fusion với tỉ số 4-0. Tất cả khởi nguồn từ Junkertown khi mà Spitfire đã biết cách kiểm tỏa tầm ảnh hưởng Widowmaker trong tay Lee "Carpe" Jae-hyeok bên phía Fusion.

Và từ đó, đội hình toàn sao của Spitfire đã không cho Fusion bất cứ một cơ hội nào ở ba map đấu sau đó – lần lượt là Horizon, Ilios và Numbani.

Excelsior cũng gặp đôi chút khó khăn trong thắng lợi 3-1 trước Houston Outlaws, khi họ để thua map đầu tiên, Junkertown, sau một loạt những pha tổ chức tấn công và kêu gọi phòng ngự quá tốt của đối thủ.

Mặc dù vậy, sau khi giành chiến thắng sát sao với tỉ số 2-1 tại Anubis, Excelsior đã đưa vào “chuyên gia” McCree, Kim "Pine" Do-hyeon, player đã gây ấn tượng mạnh ở màn ra mắt gặp Boston Uprising.

Kế tiếp là Dynasty - ứng viên số một cho danh hiệu vô địch OWL Season 1 – đã đánh bại team chủ nhà Los Angeles Gladiators với tỉ số 4-0 cách biệt. Gladiators dù đã rất nỗ lực ở map Junkertown, nhưng Kim "Fleta" Byung-sun với một loạt những pha xử lý hiệu quả với Widowmaker đã dập tắt tất cả…

Sau ba trận đấu của ngày hôm nay, các teams có nhiều players Hàn Quốc đang giữ hệ số 11-0. Tỉ số map thậm chí còn ấn tượng hơn thế: 37-6-2. Và những con số này bao gồm cả cặp đấu giữa Los Angeles Valiant vs the Dallas Fuel vào ngày hôm qua (13/01) – khi mà team chủ nhà của LA đã đưa vào cùng lúc ba players người Hàn.

Chỉ 1/12 teams tham dự mùa giải đầu tiên của OWL đại diện cho xứ kim chi, nhưng không vì thế mà các players gốc Hàn không cho thấy tầm ảnh hưởng rộng khắp của họ tại giải đấu.

Thực tế đã chỉ ra rằng, nền eSports Hàn Quốc đã áp đảo nhiều bộ môn với đỉnh cao là LMHT trong suốt những năm đã qua. Và trong khi các teams phương Tây đã có đôi chút lợi thế khi mà Overwatch được phát hành tại Hàn Quốc muộn hơn, nhưng họ vẫn phải chịu sự chi phối của quốc gia châu Á.

Overwatch cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc và những trận đấu chuyên nghiệp của tựa game này còn rất được quan tâm. Một ví dụ cụ thể được chỉ ra rằng, Hàn Quốc có nhiều team đăng ký tham dự Overwatch Open hơn tất cả số còn lại trên toàn cầu.

Hàn Quốc cũng là quốc gia sở hữu lượng người chơi Overwatch đông đảo nhất thế giới. Và đó cũng là một lẽ tất nhiên khi họ đang “trình làng” những players được coi là mẫu mực nhất của Overwatch chuyên nghiệp.

Với nhiều fan hâm mộ Overwatch phương Tây, giải đấu OWL giúp tạo ra cơ sở hạ tầng và thu hút thêm số lượng người chơi nhằm sản sinh ra những ngôi sao đủ sức thay đổi định kiến trên. Nhưng có lẽ như chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm vài năm nữa để họ đủ sức biến OWL thành sàn đầu cân sức giữa Overwatch Hàn Quốc vs phần còn lại.

BXH sau Ngày 1 - Tuần 2 OWL Season 1

None (Theo Dot Esports)