Người phụ nữ được phát hiện chết bất thường tại đoạn đường vắng, trên mặt có nhiều vết bầm tím.

Chiều 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một phụ nữ (khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính) tại con đường vắng thuộc khối 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột.

{keywords}
Hiện trường phát hiện người phụ nữ chết bất thương

Bà Nguyễn Thị Yến (sống cạnh hiện trường) cho biết, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, bà ở nhà thì một người phụ nữ đi thu gom rác vào báo phát hiện một phụ nữ nằm bất động bên đường. Bà Yến cùng con trai ra xem, lay người phụ này dậy nhưng không thấy cử động. 

Qua kiểm tra phát hiện trên mặt người phụ nữ có nhiều vết bầm tím và đã chết nên báo cơ quan chức năng. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, trên người mặc áo khoác màu đen và quần màu đen. Cũng theo bà Yến, trước đó chừng 10 phút, con trai bà đi chơi về nhưng không thấy ai nằm bên đường.

Danh tính và nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trên đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Trùng Dương