Theo cơ quan chức năng, nghi phạm Phùn Thị Moi (44 tuổi, ở huyện Sơn Động) được xác định dùng dao quắm truy sát chồng là ông Nguyễn Văn Tú (47 tuổi). Sau khi bị bắt, nghi phạm chối tội, khai báo quanh co.

Nghi phạm phủ nhận việc xuống tay với chồng mà cho rằng ông Tú tự sát. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ, tài liệu, cảnh sát thu thập được đã khiến Moi phải cúi đầu nhận tội.

Nghi phạm Phùn Thị Moi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang

Tại trụ sở, Moi khai nhận đời sống vợ chồng với ông Tú có nhiều mâu thuẫn, xích mích. Theo lời khai của nghi phạm, ông Tú nhiều lần uống rượu say, đánh đập Moi khiến hôn nhân không hạnh phúc.

Tối 27/7, ông Tú uống rượu say về nhà và tiếp tục chửi bới, đánh vợ. Không giữ được bình tĩnh, nghi phạm lợi dụng lúc chồng ngủ say đã dùng dao quắm cắt cổ, chém nhiều nhát vào người ông Tú.

Nạn nhân sau đó bỏ chạy, nhưng ngã gục trước cổng nhà và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.