Sáng 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đang di lý đối tượng Lương Thanh Hoàng về địa phương để thực hiện các bước tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Đối tượng Lương Thanh Hoàng (giữa) bị bắt giữ 15 năm trước và hiện tại. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã ập vào một ngôi nhà ở ấp 2 (thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bắt giữ đối tượng Lương Thanh Hoàng (47 tuổi, trú tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Vào ngày 10/9/2007, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố bị can với Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản trong một vụ án xảy ra tại huyện Đakrông. 

Đến ngày 17/9/2007, Hoàng bị Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã.