Theo một khảo sát mới đây, người phương Tây muốn tình yêu, còn người phương Đông lại muốn sức khỏe.

Một cuộc thăm dò của YouGov đã khảo sát 18.235 người ở 17 quốc gia trên khắp thế giới, yêu cầu những người tham gia đánh giá mức độ quan trọng của tình yêu, sức khỏe, tiền bạc và những giá trị tâm linh.

{keywords}
Bảng so sánh những giá trị được đề cao giữa người phương Đông và người phương Tây

Kết quả cho thấy, với người phương Tây, tình yêu là quan trọng nhất, sau đó đến sức khỏe. Đứng thứ 3 là tiền bạc.

Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất đặt sức khỏe lên vị trí đầu bảng, tình yêu chỉ đứng vị trí thứ 7. Đứng sau sức khỏe là tiền bạc, tiếp đó là gia đình.

Các yếu tố được đánh giá bao gồm: tình yêu, sức khỏe, tiền bạc, gia đình, thời gian rảnh rỗi, nhà riêng, tâm linh, thành công sự nghiệp, sáng tạo, phẩm chất đạo đức, vẻ đẹp thể chất và quyền lực.

  • Nguyễn Thảo (Theo Independent)