
>> Tại sao nên đầu quân cho công ty công nghệ?
Dù Apple cáo buộc Samsung sao chép các yếu tố thiết kế từ iPhone và iPad, nhân viên của Samsung thực tế phải “ép xác” trong cuộc đua với Apple.
Theo DailyMail, Wang hồi tưởng 3 tháng làm việc đằng đẵng trong dự án Galaxy S: “Tôi có lẽ chỉ ngủ 2 hay 3 tiếng mỗi đêm”. Lời tuyên bố gây sốc được cô đưa ra khi làm chứng cho Samsung tại phiên tòa hôm 16/8. Hãng điện tử Hàn Quốc đã đưa các nhân chứng ra đối chất, chống lại cáo buộc Galaxy S sao chép thiết kế của Apple iPhone.
Còn theo The Verge, Wang vừa sinh con khi Galaxy S đang lên mô hình, và cô buộc phải dành nhiều tiếng đồng hồ cho dự án, rời xa con nhỏ. EE Times dẫn lời Wang: “Hồi ức của tôi chính là phải dừng việc cho con bú lại. Đó là thời kì vô cùng khó khăn. Samsung là công ty làm việc chăm chỉ, vô cùng chăm chỉ.”
Lời khai của Wang chỉ góp phần khẳng định một thực tế rằng nhân viên của các hãng công nghệ lớn thường được biết tới với những giờ làm căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt khi sản phẩm mới sắp ra mắt.
Trong cuốn sách: “Hành trình tới trái tim mạng xã hội” của cựu nhân viên Facebook Katherine Losse, tác giả cung cấp cái nhìn sâu hơn về văn hóa của công ty. “Với phần lớn người dùng, Facebook dường như xuất hiện bất thình lình; còn với tôi, nó đồng nghĩa với những giờ làm việc thi thoảng thú vị nhưng dài dằng dặc.”
Google cũng là công ty đòi hỏi nhân viên làm việc cật lực, dù vẫn được xem là hãng công nghệ đi đầu trong đặc quyền dành cho người lao động. Năm 2009, TechCrunch đăng tải email được cho là từ phòng nhân sự Google, hỏi cựu nhân viên lí do họ thôi việc. Một người giải thích như sau: “Nếu bạn không làm việc ngoài giờ, bạn sẽ không được thăng chức, không thăng chức sẽ không được tăng lương... Tôi cảm thấy buồn vì đã chọn Google mà không phải IBM. Lương thấp, không có việc, không có tinh thần đồng đội, không tăng lương sau 12 tháng, không cân bằng được giữa cuộc sống gia đình và công việc là những thứ khiến tôi quyết định ra đi.”
Tất nhiên, Apple – đối thủ trong vụ kiện với Samsung – cũng không là ngoại lệ. Trong lời khai trước tòa về quá trình phát triển iPhone, Scott Forstall – Phó chủ tịch của Apple cho biết từng nói với cấp dưới của mình: “Bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn mọi thời điểm đã trải qua trong quá khứ. Bạn phải từ bỏ nhiều đêm và kì ngỉ cuối tuần có thể trong một vài năm khi chúng ta làm sản phẩm này.”
Trở lại với phiên tòa hôm nay, Apple đã đưa ra tài liệu cho thấy chính Google – đối tác của Samsung – cũng nhận ra sự tương đồng rõ rệt giữa các thiết bị Galaxy và iPhone, iPad của Apple và đề nghị hãng thay đổi thiết kế sản phẩm để có thể phân biệt được.
Theo HuffingtonPost