Chiều ngày 3/6, tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới lần thứ 4, Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài (Hội nghị và Diễn đàn) năm 2024 lấy chủ đề là “Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”. 

Sự kiện do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên khai mạc Hội nghị và Diễn đàn.

Dự kiến Hội nghị và Diễn đàn tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 21 - 24/8/2024, với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu kiều bào trong và ngoài nước; các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở một số địa bàn có đông kiều bào.

441995811_1102302044173129_2530378963291054437_n.jpg
Nguồn lực trí thức kiều bào ở nước ngoài vô cùng to lớn và còn dư địa để phát huy và khai thác hơn nữa.

Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới được tổ chức ba lần vào các năm: 2009, 2012 và 2016 với sự tham dự của các kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đại diện lãnh đạo của nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị luôn dành được sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Đây là diễn đàn trao đổi chuyên sâu về những vấn đề mang tính chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước và các nội dung về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Việc tổ chức Hội nghị và Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, nhất là năm 2024 - năm bản lề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là năm đánh dấu tròn 20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW (26/3/2004) của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn góp phần cùng nhân dân cả nước hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Hội nghị và Diễn đàn nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các văn bản Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Chương trình tạo diễn đàn để kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp ý kiến, hiến kế cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới; tăng cường kết nối doanh nhân, chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước, nhất là các địa phương, doanh nghiệp và viện, cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng; thúc đẩy đầu tư của kiều bào cũng như kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Hội nghị gồm có 4 phiên chuyên đề: Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam; Doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đồng hành cùng đất nước; Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào; Kiều bào - Sứ giả văn hóa và ngôn ngữ Việt.

Trong đó, phiên chuyên đề “Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam” sẽ thu hút kiều bào đóng góp ý kiến và kinh nghiệm về sự phát triển ngành trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Phiên họp chuyên đề “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào” sẽ bàn các biện pháp tăng cường công tác đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc; tình hình hoạt động hội đoàn, kinh nghiệm về mô hình tổ chức của các hội đoàn; nhu cầu của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của các đoàn thể quần chúng trong nước; vai trò của lãnh đạo hội đoàn, lực lượng nòng cốt của các hội đoàn trong việc quy tụ, đoàn kết cộng đồng; vai trò của thế hệ trẻ kiều bào trong công tác hội đoàn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân.

Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới lần thứ 4, Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài dự kiến sẽ có nhiều hoạt động phong phú như: Đoàn kiều bào tiêu biểu đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước/Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Giải golf dành cho đại biểu tham dự hội nghị…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho hay, nguồn lực trí thức kiều bào ở nước ngoài vô cùng to lớn và còn dư địa để phát huy và khai thác hơn nữa.

Với lực lượng trí thức Việt Nam ở nước ngoài chiếm khoảng 10% tổng số người Việt Nam ở nước ngoài và đại đa số đang làm việc ở các nước tiên tiến và phát triển, "Nếu chúng ta khai thác tốt được nguồn lực này sẽ là đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng những mục tiêu lớn cho đến năm 2030, 2045", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Quỳnh Nga