Ngày 20/8, Sanook đưa tin Pinky Savika hiện là tâm điểm của showbiz Thái Lan. Cô vướng cáo buộc lừa đảo và đang bị tạm giam. Theo trang tin, người đẹp Lưới tình Catwalk từng là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, có mức thu nhập ổn định ở giới giải trí xứ Chùa Vàng trước khi vướng vòng lao lý.

Theo Sanook, Pinky Savika thực tế không túng quẫn tài chính đến mức phải lừa đảo hàng nghìn người. Theo dữ liệu từ Bộ Phát triển Kinh doanh vào ngày 19/8, nữ diễn viên giữ chức vụ giám đốc của ít nhất 4 doanh nghiệp, trong đó có 2 công ty đã đóng cửa.

Pinky Savika lua dao anh 1

Pinky Savika hiện bị tạm giam để điều tra cáo buộc lừa đảo. Ảnh: Khaosod.

Tổng lợi nhuận Pinky Savika thu về ở 2 công ty còn lại vào năm 2021 là gần 10,7 triệu bath (300.000 USD). Trong đó, công ty thực phẩm chức năng và mỹ phẩm làm đẹp của cô có doanh thu 173.000 USD, còn công ty quản lý diễn viên là 123.000 USD.

Thu nhập này chưa tính cát-xê của Pinky Savika trong showbiz. Theo Thairath, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô có thể nhận 1,3 triệu USD/phim.

Pinky Savika sinh năm 1986. Cô từng là sao nhí nổi tiếng nhất thập niên 1990 của showbiz Thái Lan, với các phim như Chờ đợi hôm nay, Sinh ra từ trái đất, Sao Kim, Cá bống vàng, Kaew Chom Kaen.

Năm 2012, Pinky Savika chính thức ra mắt ngành giải trí. Cô ký kết hợp đồng với đài truyền hình nổi tiếng nhất Thái Lan là Channel 7, và có cơ hội tham gia nhiều dự án lớn như Dance, Don't Fool, See Rak, The King Medicine, Angkor 2… Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Pinky Savika là Lưới tình Catwalk hợp tác với Bee Namthip.

Pinky Savika đã có nhiều vai diễn thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan nhận định cô khó có thể tiếp tục hoạt động sau cáo buộc lừa đảo.

Ngày 18/8, Pinky Savika cùng anh trai, mẹ và 19 người khác bị bắt giam vì cáo buộc lừa đảo.

Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Nữ diễn viên cùng mẹ đệ đơn yêu cầu trả tự do tạm thời, nhưng tòa án không cho phép vì vụ án có tính chất nghiêm trọng. Số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên tới 9.824 người cùng số tiền là gần 2,5 tỷ baht (khoảng 69 triệu USD).

Theo Thairath, Cục Điều tra Đặc biệt điều tra Pinky Savika sau khi phát hiện ảnh chụp chung của nữ diễn viên với ông Apirak - người đứng sau ứng dụng bị cáo buộc lừa đảo là Forex-3D. Anh trai của Pinky Savika cũng từng đăng bài viết kêu gọi đầu tư vào Forex-3D.

Trước khi bị bắt, Pinky từng nói trong một cuộc phỏng vấn cô không liên quan đến vụ lừa đảo. Nữ diễn viên khẳng định cô là nạn nhân vì đầu tư 10 triệu baht và chưa nhận được lại tiền.

(Theo Zing)