- Đến 9 giờ sáng nay (5/12) hàng ngàn căn nhà của các hộ dân tại khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh chìm trong biển nước.

XEM CLIP TẠI ĐÂY: 

Nguyên nhân do một đoạn đê bao dài khoảng 15 mét gần cầu rạch Lan trên đường số 14 đã bị vỡ vào lúc 19 giờ tối qua, kết hợp với triều cường dâng cao khiến khu vực này bị ngập trên diện rộng.

Nước tràn vào quá nhanh và bất ngờ khiến hàng ngàn hộ dân không kịp thu dọn đồ đạc. Nhiều người phải di chuyển đồ đạc lên nóc nhà để bảo vệ tài sản

Đường Tam Bình, đường số 42 bị ngập nặng nhất, người dân bị cô lập, nước ngập sâu hơn 1 mét cuốn trôi nhiều đồ đạc ra đường.

Toàn bộ khu vực bị mất điện từ tối qua, đến sáng nay trẻ em mầm non, tiểu học tại khu vực này buộc phải nghỉ học vì gia đình không thể di chuyển trong dòng nước chảy cuồn cuộn.

Nhiều cơ sở sản xuất bị thiệt hại nặng do máy móc bị ướt.

Nhiều người dân phải dùng thuyền hoặc kết bè nổi để di chuyển đồ đạc ra ngoài đường. Cuộc sống của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn…

Đoan Khởi - M. Phượng