Như đã đưa tin, khoảng 19h20 ngày 20/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Được biết, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng anh Trần Văn Lượng (SN 1988) và chị Trần Thị V. (SN 1987) đã sống ly thân.

Lúc này, chị V. ở tạm tại nhà trọ ở thôn Bình Thái, xã Sơn Nam. Trong quá trình sống tại đây, chị V. có đưa nhân tình là anh Trần Xuân Ph. (thường trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về.

Tối ngày 20/3, Trần Văn Lượng đã dùng dao xông đến khu nhà trọ sát hại vợ và nhân tình.

{keywords}
Hiện trường vụ án

Anh Ph. tử vong ngay tại chỗ, chị V. tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Được biết, hai vợ chồng Lượng đã có với nhau 3 người con, riêng anh Ph. đã trải qua nhiều đời vợ.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương cho biết trước đó chị V. bị Covid-19 nên ra ở trọ để cách ly, tránh lây lan dịch bệnh đến các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian cách ly, chị này không về nhà ở mặc dù người chồng đã nhiều lần gọi điện thoại. Lúc này, người chồng nhận được thông tin nhân tình của chị V. đang ở nhà trọ nên cầm dao gây án.

Sau khi gây án, Trần Văn Lượng không bỏ trốn mà ở lại hiện trường đợi cơ quan chức năng đến bắt giữ.

Ở một diễn biến khác, một lãnh đạo UBND xã Sơn Nam cho biết, giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn từ trước. Sau lần dịch bệnh này, mâu thuẫn mới lên đến đỉnh điểm. Thực tế, gia đình hiện tại của Lượng – V. ở thôn Bình Man, cách khu nhà trọ (nơi xảy ra án mạng thôn Bình Thái) chỉ khoảng 1,5 km.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Gia Phan

Chồng sát hại vợ và nhân tình của vợ ở Tuyên Quang

Chồng sát hại vợ và nhân tình của vợ ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong xảy ra vào tối qua tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.