Ông B. nguyên là Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ, hiện là Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông thuỷ bộ, Sở GTVT Cần Thơ.

Cháu P. là con gái của bà H.T.T.V (43 tuổi). Bà V. đang công tác tại Sở GTVT tỉnh Bình Định, là bị đơn trong vụ việc này.

Ông B. trình bày, ông có quen với bà H.T.T.V một thời gian.

"Thế nhưng, thời gian 2 người quan hệ và thời gian bà V. sinh con không khớp nhau nên nghi có khuất tất" - ông B. nói.

Giấy khai sinh của con gái bà V. cũng thể hiện cha là người đàn ông khác chứ không phải là ông B.

{keywords}
Kết quả xét nghiệm ADN

Ông B. cùng người thân ra Quy Nhơn để yêu cầu bà V. đưa con gái đi xét nghiệm cùng. Tuy nhiên, bà V. lại dẫn đến một phòng khám tư ở TP Quy Nhơn (Bình Định) không có chức năng xét nghiệm ADN lấy máu, sau đó gửi ra Hà Nội xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, cháu T.H.A.P. là con ông B., nhưng ông B. cho rằng do kết quả xét nghiệm đã bị xé niêm phong, không còn nguyên vẹn nên ông yêu cầu bà V. đưa con vào TP Cần Thơ xét nghiệm lần nữa.

Khi có kết quả thì cả ông B. và bà V. cùng đi lấy. Bà V hứa vào nhưng sau đó nói bận không đi được.

Sau đó, bà V. bất ngờ có đơn gửi đến các cơ quan chức năng TP Cần Thơ tố cáo ông B. lợi dụng, lừa gạt tình cảm, dụ dỗ bà quan hệ tình cảm như vợ chồng trong thời gian 4 năm và sinh con cho ông B. Tuy nhiên, ông B. lại không thực hiện đúng lời hứa và không có trách nhiệm nuôi dưỡng con chung.

Đơn tố cáo này đang được Đảng ủy Khối các cơ quan Dân chính đảng Cần Thơ xem xét giải quyết.

Ông L.T.B. trước đây từng là Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ do liên quan đến vụ thuộc cấp tham nhũng nên ông bị kỷ luật.

Phúc Nhơn

Nguyên phó giám đốc Sở bị tố bỏ con rơi 'vợ có thể bỏ, con thì không'

Nguyên phó giám đốc Sở bị tố bỏ con rơi 'vợ có thể bỏ, con thì không'

Nguyên Phó GĐ Sở ở Cần Thơ bị tố bỏ con rơi nghi ngờ kết quả giám định ADN và khẳng định "vợ có thể bỏ, nhưng con thì không".