IMG_6647.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng vừa có buổi làm việc với ông Mats H.Olsson, Chủ tịch khu vực châu Á Thái bình dương của Ericsson

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng vừa có cuộc gặp gỡ và làm việc với ông Mats H.Olsson, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực Châu Á Thái bình dương của Ericsson. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi ông Olsson nhậm chức Chủ tịch khu vực Châu Á Thái bình dương. Chuyến thăm này nhằm khẳng định hơn nữa cam kết lâu dài của tập đoàn Ericsson tại Việt Nam và bày tỏ vinh dự khi được đồng hành với Việt Nam trong tiến trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển chiến lược của lĩnh vực ICT Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã trình bày tổng quan lĩnh vực ICT Việt Nam và cho biết 4G đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ được cấp phép vào thời gian phù hợp. Số hóa truyền hình sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Ông Olsson khẳng định “Ericsson sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ và đóng góp tích cực vào lĩnh vực hoạch định chính sách và quản lý tần số. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội tại Việt Nam”.

Ông nói: “Được hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc mang di động và Internet đến cho mọi người là một vinh hạnh lớn. Băng rộng di động mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu và kinh nghiệm trên toàn cầu cho thấy ICT sẽ mang lại ảnh hưởng rất tích cực đối với nền kinh tế.”

Trong cuộc trao đổi, ông Olsson đồng tình với Thứ trưởng về tầm quan trọng của an ninh thông tin và việc xây dựng những mô hình kinh doanh khai thác ứng dụng OTT.

Ông Olsson giải thích thêm “Trong quá trình chuyển đổi từ dịch vụ thoại sang các dịch vụ dữ liệu, các nhà khai thác viễn thông ngày càng quan tâm hơn tới việc xây dựng mạng chất lượng tốt và tạo ra các nguồn doanh thu mới. Chúng tôi tin tưởng thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, với sự thúc đẩy từ nhu cầu sử dụng dữ liệu di động của người dùng và sự phổ biến của các dòng điện thoại thông minh smartphone. Người dùng ngày càng yêu cầu cao đối với chất lượng mạng và ứng dụng. Do vậy, các nhà khai thác viễn thông sẽ đặt nhiều trọng tâm hơn trong việc xây dựng những mô hình kinh doanh để thu được lợi nhuận từ sự tăng trưởng của các dịch vụ dữ liệu, đưa ra các chính sách giá phân lớp phù hợp với nhu cầu của người dùng, dựa trên dung lượng hoặc thời gian hoặc tốc độ.”

Ericsson có mặt tại Việt Nam từ năm 1993. Đến nay đã có văn phòng ở 3 tỉnh thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với gần 400 nhân viên.