![]() |
| MobiFone tăng cường các xe phát sóng di động để đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Đại lễ. Ảnh: Minh Tú |
Dồn năng lực phục vụ Đại lễ
VNPT cho biết, dự báo trong dịp Đại lễ, lưu lượng liên lạc khu vực Hà Nội sẽ tăng từ 30% - 40%. Vì vậy, các đơn vị thuộc VNPT đã xây dựng phương án kỹ thuật, phương án điều chỉnh định tuyến các hướng liên lạc cần thiết để đáp ứng nhu cầu này. VinaPhone và MobiFone đã lắp đặt thêm hàng trăm trạm thu phát để tăng lưu lượng phát sóng di động, đặc biệt là tại các khu vực dự kiến sẽ có số lượng người tham gia đông trong những ngày Đại lễ, nơi sẽ diễn ra các sự kiện lớn như khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, hồ Tây, sân vận động Mỹ Đình. Mạng vô tuyến 2G và 3G trên toàn địa bàn Hà Nội cũng đã được kiểm tra chất lượng để kịp thời xử lý những tồn tại nhằm đảm bảo chất lượng sẵn sàng cho ngày Đại lễ. Bên cạnh đó, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) và Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) cũng đã chuẩn bị tốt các phương án về đường truyền để đảm bảo tín hiệu cho các đài truyền hình trong nước và quốc tế đưa tin về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ngoài ra, để phục vụ những ngày hoạt động chính thức của Đại lễ, VNPT Hà Nội cũng đã bố trí lực lượng đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trên toàn thành phố, nhất là các khu vực như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình…; đảm bảo cơ sở hạ tầng các trạm BTS, an toàn các thiết bị tin học toàn mạng; trang hoàng các điểm giao dịch, nâng cấp hệ thống mạng lưới; triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà, chăm sóc khách hàng… Trong những ngày Đại lễ, VNPT xây dựng thiết bị hạ tầng mạng lưới phục vụ tốt cho Trung tâm Báo chí để có thể phục vụ được 2.000 nhà báo trong nước và quốc tế đến tác nghiệp.
Cùng với VNPT, các doanh nghiệp viễn thông khác cũng đã nâng cấp năng lực mạng lưới để phục vụ cho Đại lễ này. Viettel lắp đặt mới 21 trạm thu phát sóng (BTS), nâng cấp dung lượng gần 80 trạm BTS 2G và 3G tại các khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung đông người dự lễ hội; bố trí thêm các xe phát sóng lưu động quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Sân vận động Mỹ Đình, Quảng trường Ba Đình; nâng cấp băng thông cho mạng truyền dẫn gấp 2-2,5 lần so với ngày thường.
Mạng di động được “thử lửa” trong dịp Đại lễ
Trước khi diễn ra Đại lễ, các mạng di động cũng đã cam kết đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Đại lễ vì năng lực mạng lưới đã được chứng minh qua dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thế nhưng, hai ngày diễn ra sự kiện lớn là ngày 1/10 và ngày 10/10 khi hàng triệu thuê bao dồn vào địa điểm khu vực hồ Hoàn Kiếm và sân vận động Mỹ Đình đã khiến lưu lượng tăng đột biến và xuất hiện hiện tượng cuộc gọi chập chờn khi lưu lượng lên đến đỉnh điểm.
Ông Hoàng Trung Hải, Phó Giám đốc VinaPhone cho biết, trong 10 ngày diễn ra đại lễ, ngày 1/10 và ngày 10/10 là thời điểm lưu lượng các cuộc gọi và tin nhắn di động của VinaPhone tăng mạnh nhất, tuy nhiên VinaPhone vẫn đảm bảo được thông tin liên lạc. VinaPhone cũng đã bổ sung thêm một số trạm BTS và xe thu phát sóng lưu động để tăng lưu lượng cho khu vực sân vận động Mỹ Đình nhưng do số lượng thuê bao dồn về quá đông nên đã có lúc mạng này bị quá tải. Phía MobiFone cũng khẳng định trong suốt thời gian phục vụ Đại lễ, mạng di động này đã được “thử lửa” và đảm bảo tốt thông tin liên lạc. Tuy nhiên, riêng vào thời điểm bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình là lưu lượng tăng mạnh nhất.
Ông Tào Đức Thắng, Giám đốc công ty Hạ tầng Viettel cho biết, trong hai ngày căng thẳng nhất mà lưu lượng tăng cao là ngày 1/10 và 10/10 đã được Viettel chuẩn bị các phương án chống nghẽn tốt nhất. Tại khu vực Bờ Hồ, Viettel đã bố trí các xe lưu động và tăng cường năng lực của các trạm BTS xung quanh nên liên lạc đã được thông suốt kể cả vào thời điểm tập trung đông người nhất là ngày 1/10. Đặc biệt, để chống nghẽn mạng cho khu vực bắn pháo hoa, chỉ trong vòng bán kính khoảng 1 km quanh sân vận động Mỹ Đình, nhà mạng này đã bố trí 13 xe thu phát sóng di động và 98 trạm thu phát sóng BTS tại các khu vực đường Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Láng Hòa Lạc, Mai Dịch, Phạm Hùng. Lần đầu tiên Viettel bố trí mạng lưới phục vụ “khủng” nhất từ trước đến nay để phục vụ liên lạc.
Tuy nhiên, do số lượng thuê bao dồn về khu vực này quá đông, ước tính có khoảng 600.000 thuê bao của Viettel đã tập trung tại khu vực sân vận động Mỹ Đình nên không thể tránh khỏi quá tải. Theo ông Thắng, đây là lần đầu tiên số lượng người dồn vào một địa điểm đạt con số kỷ lục. Lưu lượng cuộc gọi di động tại khu vực Mỹ Đình bắt đầu tăng mạnh từ lúc 5 giờ chiều (ngày 10/10) và lên đến đỉnh điểm vào khoảng 8 giờ tối. Lưu lượng cuộc gọi di động bắt đầu giảm dần khoảng 15 phút sau khi lễ bế mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội mở màn. “Vào lúc đỉnh điểm, mạng Viettel có hiện tượng khó gọi”, ông Thắng nói.
Theo phản ánh của nhiều độc giả gửi tới ICTnews, từ chiều ngày 10/10, một số mạng di động đã xảy ra hiện tượng chập chờn và bắt đầu nghẽn mạng trước thời điểm bắn pháo hoa vài giờ, khoảng 8-9 giờ tối. Nhiều thuê bao của VinaPhone cho biết hiện tượng chập chờn đã bắt đầu xuất hiện từ đầu giờ chiều ngày 10/10. Mặc dù các nhà mạng đã dự phòng phương án đối phó nhưng do số lượng người dùng di động đến khu vực Mỹ Đình xem bắn pháo hoa quá đông nên không tránh khỏi nghẽn mạng.
Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ đã đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho người dân và chính quyền trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 123 ra ngày 13/10/2010.
