![]() |
| Để thu hút thuê bao mới, các nhà mạng đua nhau đưa ra tài khoản "khủng" cho SIM kích hoạt mới. Ảnh minh họa: TK |
Tôi cho rằng, để dẹp nạn "mua SIM thay thẻ", chỉ cần bán sim với tài khoản đúng như giá mua. Ví dụ, SIM mới bán 50.000 đồng thì tài khoản có sẵn trong SIM là 50.000 đồng. Cách này rất đơn giản, tại sao lại phải đặt ra quy định thu tiền thuê bao sim trả trước, trừ phi muốn khai tử loại SIM này? Là một khách hàng sử dụng dịch vụ, thiết nghĩ đồng tiền chúng tôi bỏ ra là có lãi suất, nay không có lãi mà còn đóng phí, vậy thì chuyển qua trả sau, phí rẻ lại không lo tài khoản hết tiền.
Ai cũng có nhu cầu làm ăn ngắn hạn như mua bán nhà, kết bạn tâm giao... và thậm chí là lừa đảo, vì vậy họ sẽ dùng SIM mới với tài khoản ưu đãi để sử dụng. Nhà mạng chế ra sim mới với tài khoản nhiều hơn, cố tình lôi kéo thuê bao ảo, bây giờ sao lại quay ra thu phí hòa mạng của khách hàng?
