![]() |
| 7 thành viên rời khỏi BlackBerry đóng vai trò quan trọng trong thiết kế giao diện BlackBerry 10. Ảnh: The Verge |
>> Nhà mạng lớn nhất Canada phân phối BlackBerry Z30
Năm 2010, BlackBerry mua lại một công ty trẻ của Thụy Điển có tên The Astonishing Tribe (TAT). Được biết đến với tên “BlackBerry Thụy Điển” trong nội bộ công ty, TAT đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng của BlackBerry 10. Thông qua việc thôn tính TAT, BlackBerry có được cả công nghệ lẫn nhân tài của doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, sau gần 3 năm, những nhà thiết kế của TAT đã tháo lui khỏi BlackBerry và lập nên công ty mới, TOPP. Người sáng lập TAT đã rời BlackBerry vào năm 2012. Có lẽ, người dùng smartphone nói chung sẽ vui mừng trước thông tin này bởi TAT đã thiết kế giao diện phần mềm cho chiếc điện thoại Android đầu tiên và còn dựng nhiều mô hình màn hình cảm ứng 3D. Dù chỉ gồm 7 người, TOPP cho biết mỗi thành viên đều “dẫn đầu về công nghệ và thiết kế” tại TAT. Đáng lưu ý, theo tạp chí Forbes, TAT có tới 140 nhân viên vào năm 2008.
Với người dùng BlackBerry nói riêng, đây không phải thông tin hoan hỉ. Hãng điện thoại Canada đang ở thế khó trong cuộc đua smartphone. Việc mất đi một số nhà thiết kế hàng đầu giống như đặt thêm một chướng ngại vật trên con đường vốn đã gồ ghề. Để BlackBerry 10 có thể bắt kịp với các hệ điều hành đã trưởng thành như iOS, Android, nhà thiết kế tài năng là tài sản BlackBerry không nên đánh mất.
Theo The Verge
