nhà thu nhập thấp

Cập nhập tin tức nhà thu nhập thấp

Chốt phương án tiếp theo cho gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN, về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết của Chính phủ.

Chung cư An Bình Tower: Người dân sống khổ vì đá tảng chặn đường vào nhà!

Hơn nửa năm sinh sống tại chung cư An Bình Tower, thế nhưng cư dân cho biết: “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có đường vào nhà”.

Ngôi nhà ước mơ, dân nghèo khổ quá

Người mua nhà vẫn đang lo lắng bởi tiến độ dự án nếu chủ đầu tư không triển khai kịp, người vay rơi vào tình thế khó khăn vì không biết bấu víu vào đâu.

Ba bộ vẫn chưa thống nhất được gói 30.000 tỷ

Vẫn tiếp tục giải ngân, dù Ngân hàng Nhà nước xét thấy ý kiến các bộ chưa thống nhất...
Vẫn tiếp tục giải ngân, dù Ngân hàng Nhà nước xét thấy ý kiến các bộ chưa thống nhất...

Nhà giá rẻ Hà Nội và nỗi khổ của người ít tiền

Nhiều khách hàng mua nhà tại các dự án chung cư giá rẻ, hoặc nhà xã hội phải “ngậm đắng” sống cùng những bất cập của các dự án này.

Căn hộ xanh: Cẩn thận quảng cáo lừa

Cụm từ “dự án xanh” được nhiều chủ đầu tư lạm dụng để tăng khả năng bán hàng. Tuy nhiên, để đầu tư một dự án xanh thực sự hiện nay đội chi phí rất lớn nên chỉ có vài doanh nghiệp dám làm.

Nối dài “giấc mơ an cư” cho người có thu nhập thấp

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp với hàng chục nghìn căn hộ được đưa vào sử dụng.

“Trăn trở” giấc mơ có nhà của người thu nhập thấp đô thị

Thị trường bất động sản vẫn đang tăng trưởng tích cực với hàng loạt dự án liên tục được chào bán. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung căn hộ hiện nay lại không nằm trong tầm với của người thu nhập thấp đô thị.

Thức trắng đêm ‘chạy vét’ gói 30.000 tỷ

-Hôm nay (31/3), các ngân hàng chấm dứt hoàn toàn việc ký hợp đồng tín dụng mới vay mua nhà gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo văn bản mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Quyết định nới thời hạn gói 30.000 tỷ

Sẽ tiếp tục triển khai gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết...

Dừng gói vay 30.000 tỷ: Khách hàng và chủ đầu tư “ngồi trên lửa”

Ngày 28/3, NHNN tiếp tục có văn bản gửi các ngân hàng đang triển khai gói 30.000 tỷ về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới trong chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở. 

Gói 30.000 tỷ: Một chính sách nhân văn nhưng kết thúc "không có hậu"

Việc tồn tại khá nhiều những bất cập cả trong chính sách cũng như quá trình thực thi, khiến gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng từ khi ra đời đến lúc về đích luôn trong tình trạng “rối như tơ vò”.

8 bất tiện hay gặp khi ở chung cư giá rẻ

Lựa chọn căn hộ giá rẻ giúp người thu nhập thấp thoát được cảnh đi thuê nhà nhưng cũng có nhiều vấn đề gặp phải khi về sinh sống tại đây.

Thu nhập 2 vợ chồng 12 triệu đồng/tháng có đủ mua nhà?

Với thu nhập từ 10,2 - 14,3 triệu đồng/tháng bạn chỉ có thể mua được nhà với diện tích từ 39 - 55m2

Năm 2016, hết thời của nhà ở xã hội?

Điều đáng nói, khi thị trường BĐS được kỳ vọng là sẽ khởi sắc thì cơ hội mua nhà của người thu nhập thấp đang trở nên xa vời.

Kiến nghị giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội xuống 3 - 3,5%

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa đưa ra kiến nghị giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội xuống mức 3 - 3,5% thay vì mức 5% như hiện nay và nới thời gian vay lên 20 năm (thay vì 10 năm hiện nay)

"Chìa khóa" phá băng thị trường bất động sản

Sau nhiều năm đóng băng, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi trở lại trong năm 2014-2015. Việc phá băng thành công bắt đầu từ chính sách phát triển nhà ở thu nhập thấp…

Tìm cơ chế “mở” cho nhà ở xã hội

Mặc dù biết rõ mười mươi là nếu đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội sẽ không lo ế, song phần lớn các DN hiện nay vẫn không mặn mà.

Chung cư cho người nghèo "giữa cánh đồng Thủ đô" vừa cô quạnh vừa xuống cấp thảm

Giao nhà cuối năm 2012 đầu năm 2014 nhưng tòa nhà Lô 1 19T5 thuộc Khu đô thị Kiến Hưng (Hà Đông – Hà Nội) đã phải sửa vì gạch ốp khu vực cầu thang tự bong ra.

“Gỡ khó” cho nhà thu nhập thấp

Dù được TP Hồ Chí Minh khuyến khích, nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn không mặn mà chung tay với thành phố phát triển nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp.