
Đứng trước thực tế này, dường như các phụ huynh và nhà trường đã được chuẩn bị trước về tâm lý, có những hành động để đón đầu dịch vào năm học mới.
Nhà trường và phụ huynh cùng tích cực
Chị Trần Quỳnh Lan, mẹ của bé Phạm Văn Hùng đang theo học lớp chồi tại trường tư thục Việt – Mỹ (quận Tân Phú, TP.HCM) được biết thông tin về bệnh tay chân miệng đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Chị Lan kê,̉ trong thời gian học hè, trường mầm non nơi bé Hùng theo học đã cho học sinh nghỉ 2 lần, mỗi lần 1 tuần để tiến hành vệ sinh khử khuẩn trường lớp.
Ngay trước cổng trường mầm non còn để một tấm bảng rất to hướng dẫn phụ huynh cách rửa tay, vệ sinh nhà cửa, đồ dùng của bé để phòng chống lây nhiễm bệnh tay chân miệng.
![]() |
| Trẻ mắc bệnh tay chân miệng gia tăng đột biến, nhiều ca tử vong - Ảnh: Thanh Huyền. |
“Dù dịch tay chân miệng đang lây lan rất mạnh, nhưng tôi vẫn yên tâm cho con đi học vì cách làm vệ sinh của trường khá tốt. Mỗi lớp chỉ có hơn 10 học sinh. Bé Hùng đi học về kể trước khi ăn cơm và sau khi ăn xong đều được các cô hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng” – chị Lan nói.
Tuy nhiên, chị Lan vẫn không ngại nói thẳng: “Nếu tôi không có điều kiện cho con đi học ở trường tốt mà bé phải học ở những trường quá đông học sinh thì có lẽ thời điểm nhạy cảm thế này tôi sẽ để con ở nhà”.
Chị Nguyễn Thúy Hoa, hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông ở quận 3, có con đang theo học trường mầm non tư thục Lữ Gia quận 10 cũng rất hài lòng về công tác phòng chống dịch bệnh của nhà trường.
Chị Hoa kê: “Thứ 3, 5, 7 bé được cô giáo gội đầu. Thứ 2, 4, 6 bé được cô giáo tắm rửa sạch sẽ luôn ở trường. Sáng nào đưa con đi học tôi cũng thấy sàn lớp được lau sạch trơn. Mỗi lớp chỉ có khoảng 10 bé. Lớp lớn thì có 2 cô giáo. Những lớp nhỏ có thể có từ 2 đến 4 cô. Cô giáo dạy bé riêng, còn cô xử lý mấy vấn đề như giúp đỡ bé đi vệ sinh lại là khác”.
Ngoài việc tin tưởng vào sự vệ sinh sạch sẽ của nhà trường, chị Hòa, ngụ tại quận 7, hiện đang có con theo học lớp lá tại trường mầm non quốc tế Việt – Úc còn có cách riêng để tạo cho con thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
“Cứ vào chương trình thời sự buổi tối trên ti vi đến bản tin nói về bệnh tay chân miệng là mình gọi bé ra, chỉ cho bé xem những hình ảnh các em bé mắc bệnh nặng bị lở loét đang nằm ở bệnh viện. Sau khi xem những hình ảnh đó và nghe nói về bệnh tay chân miệng nguy hiểm trên ti vi vài lần mình thấy bé biết sợ. Trước khi ăn cơm bé tự động chạy đi rửa tay, không dám tự do đưa tay lên quẹt mũi, quẹt miệng như trước nữa” – chị Hòa nói.
Bố mẹ nghèo, con bệnh ráng chịu
Không phải ai cũng may mắn có điều kiện cho con đi học ở những trường mầm non đắt tiền có điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh tốt như các chị Lan, Hoa, Hòa.
Chị Trần Thị Diệu, công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 có con nhỏ mới 2 tuổi. Do điều kiện kinh tế khó khăn vợ chồng chị đành gửi bé ở một nơi giữ trẻ tự phát trong dãy nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát.
Nơi giữ trẻ đó rộng chừng 15 mét vuông, chỉ có hai mẹ con bà chủ nhà mà trông nom tới hơn 10 trẻ.
![]() |
| Học sinh của một trường mầm non được hướng dẫn rửa tay phòng bệnh tay chân miệng - Ảnh: Thanh Huyền. |
“Biết là không tốt nhưng mà…rẻ. Nếu bây giờ chẳng may con tôi mắc bệnh tay chân miệng thì nghỉ, chữa hết bệnh lại đi học chứ biết sao. Chúng tôi không có điều kiện chuyển con sang môi trường tốt hơn cũng như phải đi làm, không để bé ở nhà được” – chị Diệu thở dài.
Ngày 16/8, phóng viên Báo điện tử VietNamNet đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM về công tác phòng chống tay chân miệng ở các trường mầm non khi vào mùa tựu trường.
Bà Dung cho biết, ngày 5/9 là ngày khai giảng năm học mới ở các trường mầm non trên địa bàn TP.
Không chỉ bây giờ ngành giáo dục mới tập huấn cho các thầy cô hiệu trưởng và các cô giáo mầm non cách hướng dẫn học sinh rửa tay, vệ sinh phòng chống dịch bệnh mà đây là một hoạt động thường niên.
Ngoài ra, ngành giáo dục cũng đã và đang phối hợp với ngành y tế cung cấp dung dịch Cloramin B để các trường mầm non khử khuẩn.
Các phụ huynh học sinh đều đã được tuyên truyền, phổ biến về bệnh tay chân miệng cũng như cách phòng, chống lây nhiễm cho con, em mình.
Theo thống kê từ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, hiện nay bệnh tay chân miệng đã lan ra 295 phường, xã trên địa bàn TP. Nếu cộng dồn cả 7 tháng của năm nay thì số bệnh nhân mắc tay chân miệng là 6.646 ca. Trong khi đó cùng kỳ năm 2010 là 1.959 ca, tăng 3,4 lần.
Trong tháng 7, TP.HCM đã có 5 ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Như vậy, từ đầu năm đến nay số bệnh tử vong vì tay chân miệng đã là 22 ca (nguyên cả 7 tháng năm 2010 chỉ có 1 ca tay chân miệng tử vong).
- Thanh Huyền

