Sau Lee “Rush” Ho Yeon, tới lượt Kim “HAK” Do-Yeop tuyên bố từ bỏ đấu trường Liên Quân Mobile chuyên nghiệp.

Chân dung HAK, tuyển thủ LQM kỳ cựu người Hàn

Khác với người đồng đội cũ tại Talon Esports, HAK vẫn sẽ tiếp tục thi đấu esports nhưng ở một tựa game mobile MOBA hoàn toàn mới, League of Legends: Wild Rift (Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến) - theo đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Hiện Riot Games vẫn chưa tổ chức bất cứ giải đấu chính thống nào từ khi khởi chạy bản Open Beta ở bảy quốc gia châu Á hồi cuối tháng trước. Tuy nhiên, HAK khẳng định rằng anh đang thích thú với LMHT: Tốc Chiến và sẵn sàng tham gia vào giới chuyên nghiệp.

Bởi không có giải (LQM) nào tại Hàn Quốc nên tôi muốn chơi game có nhiều giải đấu”, HAK giải thích lý do. Bên cạnh đó, tuyển thủ sinh năm 1995 cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy nhớ gia đình và bạn bè sau bốn năm xa nhà theo đuổi sự nghiệp.

HAK vẫn “úp mở” xem mình “có thể đi xa đến đâu (trong một tựa game hoàn toàn mới).

Nếu chưa biết, HAK bắt đầu thi đấu LQM từ năm 2017 trong màu áo Team Olympus. Sau đó một năm, tuyển thủ 25 tuổi đã cùng với đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Thái Lan tại Chung kết để đăng quang Arena of Valor World Cup (AWC) 2018.

Với tư cách là tuyển thủ ghi được nhiều điểm hạ gục thứ ba tại AWC 2018, tên tuổi của HAK trở nên nổi tiếng khắp cộng đồng. Anh nhận lời gia nhập ahq e-Sports Club để tới chơi tại Đài Bắc - Trung Hoa, khu vực cạnh tranh khắc nghiệt hàng đầu LQM chuyên nghiệp, vào tháng 8 cùng năm.

Tại đây, HAK đã đoạt chức vô địch khu vực, Garena Challenger Series (GCS) mùa Hè 2018, và cán đích hạng ba tại Arena of Valor International Championship (AIC) 2018.

Sau một năm “trắng tay” với ahq, HAK lần lượt chuyển sang Talon Esports và EVOS Esports nhưng đều chỉ giành được hang ba Thái Lan.

HAK được coi tuyển thủ LQM danh tiếng đầu tiên thực hiện bước đi táo bạo, chuyển sang thi đấu LMHT: Tốc Chiến. Tình huống này gợi nhắc tới xu thế các pro players Counter-Strike: Global OffensiveOverwatch “nhảy” sang VALORANT - một tựa game FPS đầy hứa hẹn khác của Riot, ra mắt vào tháng 6.

Liệu sau LQM, các tuyển thủ game mobile MOBA khác, như Mobile Legends: Bang Bang, sẽ “nối gót” sang LMHT: Tốc Chiến?

Gnar_G