
Nhà cung cấp dịch vụ Internet, TV kỹ thuật số và điện thoại Virgin Media (Anh) và Công ty âm nhạc hàng đầu thế giới Universal Music Group (trụ sở chính ở Mỹ) vừa ký một thỏa thuận, theo đó khách hàng của Virgin sẽ có quyền truy cập nhạc không giới hạn.
Với một khoản phí thuê bao hàng tháng, khách hàng băng thông rộng của Virgin có thể tải hoặc nghe trực tiếp bao nhiêu file nhạc MP3 tùy thích. Cũng theo thỏa thuận giữa hai công ty, Virgin sẽ tích cực nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát để những bản nhạc, bài hát định dạnh MP3 không xuất hiện trên các mạng chia sẻ file. Virgin tuyên bố rằng hãng đang trong quá trình thương lượng để đưa sản phẩm của các công ty âm nhạc khác vào dịch vụ của mình.
Dịch vụ âm nhạc không giới hạn của Virgin sẽ được cung cấp chính thức trước Lễ Giáng sinh năm nay. Hãng chưa công bố mức phí thuê bao hàng tháng nhưng nói rằng mức phí này tương đương với giá một vài album. Virgin tuyên bố rằng hãng cũng cung cấp một gói dịch vụ cơ bản cho những khách hàng chỉ muốn sử dụng một phần kho nhạc, không muốn truy cập không giới hạn. Những người đăng ký dùng dịch vụ có thể đưa các bài hát vào bất kỳ chương trình chơi nhạc nào và lưu file nhạc đã tải xuống cho dù họ ngừng đóng phí hàng tháng. Các ca sĩ, nghệ sĩ như Amy Winehouse, Girls Aloud, La Roux, Black Eyed Peas đã ký những thỏa thuận liên quan với Universal.
Virgin cho biết theo nội dung thỏa thuận đã ký với Universal, hãng sẽ sử dụng một loạt biện pháp chống ăn cắp bản quyền. Giải pháp cuối cùng có thể là tạm thời ngắt kết nối Internet của khách hàng nếu họ liên tục bỏ qua cảnh báo của hãng về hoạt động truy cập nhạc trái phép của họ.
Theo Mark Mulligan, Phó giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Forrester Research, hãng Virgin tỏ ra thông minh khi nhắm đến đối tượng khách hàng là hộ gia đình có bố mẹ trả phí thuê bao hàng tháng nhưng chủ yếu con cái của họ sử dụng dịch vụ. Ông cho rằng, thành công của Virgin phụ thuộc vào việc hãng có giành được sử ủng hộ của các hãng thu âm hay không và cung cấp khả năng truy cập không giới hạn vào danh mục âm nhạc của họ. Nếu Virgin làm được điều này, hãng có thể thu hút nhiều khách hàng của các dịch vụ âm nhạc khác, ví dụ như iTunes.
“Nếu bạn có nhạc MP3 không giới hạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thì tại sao lại phải đi tìm chúng ở nơi khác chứ?”, Mark Mulligan hỏi. Tuy nhiên, Virgin và Universal đang đối mặt với rủi ro khi cung cấp dịch vụ truy cập nhạc không giới hạn. “Thị trường kỹ thuật số của Anh đầy những thây ma của các dịch vụ thuê bao âm nhạc thất bại”, ông nói.
Geoff Taylor, Chủ tịch Hiệp hội Thu âm Anh, ủng hộ thỏa thuận giữa Virgin và Universal. “Một nhà cung cấp dịch vụ Internet và một hãng thu âm cùng nhau làm việc với tư cách là đối tác sáng tạo. Đấy là dấu hiệu rất đáng mừng”, ông phát biểu.
Thỏa thuận giữa Virgin và Universal được công bố trước khi chính phủ Anh cho phép cơ quan quản lý thông tin Ofcom yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tăng cường đối phó với nạn chia sẻ file trái phép qua mạng. Một trong những giải pháp mà người ta tính đến là giảm tốc độ kết nối Internet của thuê bao vi phạm.
Theo BBC
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72 ra ngày 17/6/2009.