Mùa Hè nước Nga 2018 là thời điểm đội tuyển Đức chạm đáy khi bị loại từ vòng bảng, với chỉ 3 điểm và 2 bàn thắng sau 3 trận.

Cuộc khủng hoảng tiếp diễn khi Đức dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020 và khép lại kỷ nguyên Joachim Low.

Bản lĩnh sẽ giúp Đức vượt qua Nhật Bản

Sự xuất hiện của Hansi Flick mang đến những thay đổi lớn với Đức, về mặt lối chơi cũng như con người.

Cho đến nay, Đức vẫn đang trong quá trình chuyển giao. Một số gương mặt còn lại từ tập thể vô địch World Cup 2014 kết hợp với những gương mặt trẻ triển vọng.

Trong cuộc cách mạng của Hansi Flick hướng đến World Cup 2022, Jamal Musiala là gương mặt đặc biệt.

Ở tuổi 19, Musiala sớm là trụ cột của Bayern Munich và có một vị trí không thể thay thế trong màu áo ĐTQG.

Musiala là một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất tại giải đấu mà Qatar đăng cai.

Mặc dù thi đấu không thực sự tốt tại UEFA Nations League, nhưng đó có thể xem là giai đoạn mà Hansi Flick chuẩn bị cho World Cup 2022.

Nhật Bản có lối đá hiện đại, sở hữu tập thể chất lượng và nổi bật về tinh thần thi đấu.

Đội bóng châu Á đặt mục tiêu cạnh tranh vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, trước Đức bản lĩnh hơn, rất khó để Nhật Bản thoát khỏi cảnh trắng tay trong trận mở màn.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Musiala, Gnabry; Havertz.

Nhật Bản: Kawashima; Sakai, Yoshida, Ito, Nagatomo; Endo, Shibaski; Kubo, Kamada, Minamino; Maeda.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 cập nhât liên tục tại đây!