nhân sự khóa XIII

Cập nhập tin tức nhân sự khóa XIII

Đại hội XIII và dấu ấn kiện toàn nhân sự cấp cao

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2021, để lại nhiều dấu ấn nổi bật về đường hướng phát triển đất nước cũng như trong công tác nhân sự.

Đại hội XIII: Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, thấp tuổi nhất 33 tuổi

Trong 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII có 3 đại biểu trên 70 tuổi; độ tuổi trung bình là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

Hội nghị Trung ương 14 để lại những dấu ấn tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 14 đã để lại những ấn tượng, dấu ấn tốt đẹp.

Hình ảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc tốt đẹp tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc.

"Đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới"

"Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trung ương biểu quyết nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII (tái cử và nhân sự lần đầu) sẽ được xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.