Đây là kết quả nghiên cứu của công ty fintech Tipalti sau khi phân tích dữ liệu từ danh sách Fortune 500. Chỉ số PPE được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng của mỗi doanh nghiệp cho số lượng nhân viên toàn thời gian.

Đúng như dự đoán, những công ty có lợi nhuận cao nhất như Facebook và Apple cũng có chỉ số PPE cao nhất. Chẳng hạn, PPE của Facebook là 411.308 USD, còn PPE của Apple là 403.328 USD. Trong khi đó, PPE của Alphabet, công ty mẹ Google, là 288.842, Microsoft là 272.500 USD.

Danh sách các hãng công nghệ có PPE lớn nhất theo nghiên cứu của Tipalti:

{keywords}
 

Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng gặt hái lợi nhuận. Nghiên cứu còn tiết lộ top 3 công ty mất tiền nhiều nhất trên mỗi nhân viên. Không ngạc nhiên khi Uber, hãng gọi xe mãi chưa sinh lời, lại đứng đầu danh sách với PPE là “âm” 316.208 USD.

{keywords}
 

Du Lam (Theo Fortune)

Tài sản CEO Amazon vượt 200 tỷ USD, bỏ xa Bill Gates

Tài sản CEO Amazon vượt 200 tỷ USD, bỏ xa Bill Gates

CEO Amazon Jeff Bezos người đầu tiên trên hành tinh sở hữu tài sản ròng trên 200 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.