![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Quay lại thời điểm ngày 28/5/2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BCT, quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với 24 mặt hàng, trong đó có các loại máy ghi âm, điện thoại di động.
Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì quy định cấp phép nhập khẩu tự động có thể góp phần giảm tình trạng nhập siêu, song mặt khác lại gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh. Đơn cử, với mỗi lô hàng, doanh nghiệp đều phải lo hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động khá phức tạp, gồm có đơn đăng ký nhập khẩu tự động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh, hợp đồng nhập khẩu, L/C hoặc chứng từ thanh toán hoặc xác nhận thanh toán qua ngân hàng (có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng), vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng. Ngoài việc xuất trình cho cơ quan hải quan văn bản xác nhận đăng ký cấp phép tự động do Bộ Công Thương cấp, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các quy định về việc nhập khẩu hàng hoá theo các văn bản pháp luật hiện hành.
Quy định nêu trên đã được thực hiện từ 12/7/2010 đến nay.
Tuy nhiên, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010.
Theo đó, kể từ 20/10/2011 sẽ không áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng bộ điện thoại hữu tuyến, điện thoại cầm tay không dây và điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác (thuộc mã HS 8517.11.00.00 và HS 8517.12.00.00 theo quy định tại chương 85 của Danh mục quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT).
Như vậy, việc cấp giấy phép nhập khẩu mặt hàng điện thoại di động được thực hiện theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 7/6/2011 của Bộ TT&TT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ TT&TT.
Nhiều ý kiến cho rằng quy định mới của Bộ Công Thương sẽ giúp tăng lưu lượng hàng nhập khẩu điện thoại trong thời gian tới.
