{keywords}
Tàu Nhật và Trung Quốc ở gần khu vực tranh chấp. Ảnh: Kyodo

Báo Japan Times dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Nhật ngay lập tức bác đòi hỏi của Trung Quốc, cho rằng các yêu cầu của Bắc Kinh là “không thể chấp nhận được”, vì đảo Senkaku do Nhật quản lý.

Việc Trung Quốc kêu gọi Nhật quản lý hoạt động của các tàu đánh bắt cá ở vùng biển xung quanh nhóm đảo (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) là bất thường. Theo Tokyo, động thái trên nhằm làm suy yếu sự quản lý của Nhật đối với các đảo tranh chấp trên và củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Gần đây, hoạt động của các tàu Trung Quốc xung quanh các đảo tranh chấp với Nhật đã tăng mạnh, buộc Tokyo cảnh giác cao độ. Ngoài ra, các tàu Trung Quốc dường như cũng theo dõi các hoạt động của tàu cá Nhật tại khu vực này.

Nhật và Trung Quốc hiện đều tuyên bố chủ quyền với một nhóm đảo không người mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. 

Hoài Linh