Yoshitomo Imura - chàng trai trẻ mới 27 tuổi ở Nhật Bản đã bị bắt ngày hôm qua do tình nghi sở hữu súng và chế tạo chúng bằng công nghệ in 3D.

Theo tờ ANN ghi lại, Imura bị cáo buộc đã tải các mẫu súng từ 1 trang web nước ngoài về rồi tự tay in các khẩu súng nhựa với máy in 3D của mình.

Yoshitomo Imura đã bị bắt vì sở hữu súng nhựa 3D bất hợp pháp

Anh vốn là một nhân viên của Viện Công nghệ Shonan ở Fujisawa, tỉnh Kanagawa. Trước đây, Imura đã từng bị cảnh sát đến khám xét và thu giữ 5 khẩu súng 3D tại thành phố anh đang sống - Kawasaki.

Video giới thiệu về khẩu súng nhựa 3D

Dù vậy, có vẻ Imura quả là "điếc không sợ súng" khi chẳng ngại gì các quan chức an ninh, thanh niên này đã bướng bỉnh đăng tải 1 video lên Youtube anh bắn đạn từ khẩu súng lục 3D của mình.

Những hình ảnh hãng thông tấn ANN ghi lại được tại hiện trường 

Theo cơ quan cảnh sát, sức công phá của khẩu súng này là khá lớn khi 2 viên đạn của nó đã đi xuyên qua tới 10 mảnh ván ép và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người khác nếu sử dụng vào những mục đích xấu xa.

Imura nói trước các cơ quan an ninh: 

"Tôi làm những khẩu súng này do sở thích của tôi. Nhưng tôi không nghĩ là sở hữu chúng, những khẩu súng nhựa 3D lại là bất hợp pháp."

Chiếc máy in 3D được kỹ sư công nghệ này mua về với giá 60.000 Yên Nhật (~11 triệu đồng), để phục vụ cho niềm đam mê chế tạo các vũ khí như trong game ra ngoài đời bằng chính đôi tay của anh.

Máy in 3D chẳng những khiến Imura tốn tiền mua về, còn làm anh bị 1 phen khốn đốn với pháp luật

Nhật Bản là đất nước vốn có an ninh rất nghiêm ngặt, việc sở hữu súng hay các loại vũ khí khác cần phải được xin phép vô cùng nghiêm ngặt. Đây là 1 bài học đối với các bạn trẻ có những niềm đam mê "lạ đời" và có khả năng bất hợp pháp, hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thực hiện nếu không muốn dính dáng tới pháp luật.

 

Đức Quang