Các sinh viên trong trang phục doanh nhân màu xám truyền thống tại một buổi triển lãm ở Tokyo. Ảnh: AFP

Nhật Bản: Đại học trực tuyến đầu tiên ra đời

Dạy và học thông qua băng rộng. Sinh viên đi học và nộp bài qua máy tính. Thú vị hơn, Cyber University – trường học trực tuyến đầu tiên của quốc gia công nghệ cao Nhật Bản - lại do một nhà khảo cổ học về Ai Cập cổ đại đứng đầu!

Trường học trực tuyến đầu tiên của Nhật Bản đã mở cửa bắt đầu từ ngày hôm nay, 2/4/2007. Sau 4 năm, trường sẽ cấp bằng cho các sinh viên lớn tuổi - hầu hết đều trong những năm 20 hoặc 30 tuổi và đang đi làm bán thời gian.

Tổng số 516 sinh viên đã đăng ký vào Cyber University. Trường sẽ có chương trình học trực tuyến kéo dài 4 năm, và cuối cùng sinh viên sẽ được nhận bằng – hiện nay mới chỉ có bằng công nghệ thông tin hoặc di sản thế giới.

Trường đại học này đã tổ chức lễ nhập học hôm Chủ Nhật tại Fukuoka Dome, sân vận động bóng rổ trên hòn đảo Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản. 130 sinh viên trực tiếp đến tham dự, số còn lại tham gia qua máy tính.

Điều ngạc nhiên và thú vị là trường học trực tuyến này do một chuyên gia chuyên nghiên cứu về nước Ai Cập cổ đại đứng đầu. Chancellor Sakuji Yoshimura, một nhà khảo cổ học, đã phát biểu tại lễ nhập học rằng “Tôi muốn tất cả các bạn hãy cùng nhau đưa ngôi trường này đi đầu thế giới”. Trường đại học này đã được chính phủ Nhật Bản cấp phép mở cửa từ tháng 11 như một hành động cải tiến giáo dục. Hãng viễn thông và Internet khổng lồ Softbank Corp sở hữu 71% cổ phần trong ngôi trường này.

Sinh viên đi học và nộp bài tập cho giáo sư thông qua máy tính kết nối mạng viễn thông băng rộng. Sinh viên được nhận bằng cử nhân sau khi hoàn thành các học kỳ cần thiết.

Trên thế giới không phải không có những trường học tương tự như thế này. The University of Phoenix là một ví dụ. Thành lập từ đầu những năm 1970, nhắm đến đối tượng sinh viên “phi truyền thống”, giờ đây trường Phoenix đã có 200.000 người lớn đăng ký học trên toàn Bắc Mỹ, chủ yếu là các khoá học trực tuyến hoặc học buổi tối.

Anh Minh

Theo AFP