Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 22/12/2020, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1972), là mẹ bị cáo đang bán hoa quả ở chợ thì xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Thiên Bình (SN 1977). Quá trình tranh cãi, chị Hà bị anh Bình tát.

Nửa tiếng sau, khi biết chuyện mẹ bị đánh ở chợ, Tuấn rất bức xúc nên đã đi tìm anh Bình để hỏi cho ra nhẽ. Việc này khiến hai bên xảy ra xô xát.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Lúc này, anh Bình có lời thách đố và đe dọa sẽ giết cả gia đình Tuấn. Được mọi người can ngăn, Tuấn bỏ đi.

Trên đường đi bộ ra cổng chợ để lấy xe máy đi về, Tuấn bị anh Bình đuổi đánh nên bị cáo đã lấy dao bầu ở sọt hàng của xe đạp thồ dựng bên lề đường, quay lại “nghênh chiến”.

Khi anh Bình chạy đến dùng hai tay túm cổ áo Tuấn thì bị cáo vung dao đâm 1 nhát trúng cẳng tay, thắt lưng của nạn nhân, khiến anh Bình bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc, dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục.

Đến ngày 26/1, anh Bình tử vong.

>>Đọc tin Pháp luật mới nhất trên báo Vietnamnet<<

Thuê nhà nghỉ theo dõi bạn gái cũ, tìm cách giết hại tình địch ở Hà Nội

Thuê nhà nghỉ theo dõi bạn gái cũ, tìm cách giết hại tình địch ở Hà Nội

Vì ghen tuông và bực tức mà Trần Tuyên (ở Hà Nội) đã hỏi thuê phòng để theo dõi “tình cũ”, rồi gây vụ giết người.

T.Nhung