Giảm cước di động có thể tác động "mạnh" đến chỉ số giá tiêu dùng vốn đang có xu hướng giảm phát của Nhật Bản. Ảnh: wirelesswatch.jp

Nhật lo giảm phát do cuộc chiến cước di dộng

ICTnews - Cuộc chiến giá cước nhằm vào 100 triệu người sử dụng di động Nhật Bản có thể tác động đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng cơ bản.

Hôm qua, ngày 3/10, các nhà kinh tế đã cảnh báo về khả năng giảm phát kéo dài do các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động nhăm nhe đưa ra kế hoạch giá cước mới. Bất kỳ tác động nào sẽ phụ thuộc các cấu trúc cước để lựa chọn, khả năng chắc chắn được giới thiệu vào hôm nay (thứ Năm, 4/10). Chính phủ sẽ nghiên cứu và quyết định các cơ cấu giá cước này.

Nhưng các nhà kinh tế nói rằng việc cắt giảm mạnh giá cước di động có thể hạ đến 0,6 điểm phần trăm (%) chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã được đăng ký mức giảm 1% so trong tháng Tám. Sau một vài năm đăng ký giảm CPI, Nhật Bản có vẻ đã thoát khỏi tình trạng giảm phát trong năm 2006 khi chỉ số giá tiêu dùng cơ bản tỷ lệ tăng lên trên mức zero. Kể từ đó, Ngân hàng Nhật Bản (Bank of Japan) đã tăng tỷ lệ lãi suất lên gấp đôi, đến 0,5%.

Nhưng trong tháng Hai năm nay, CPI lại bị nhận chìm xuống phạm vi “âm”, chủ yếu bởi rổ hàng hoá bị đè nặng lại bởi tác động của các nhóm hàng hoá rớt giá mạnh như TV màn hình phẳng. Sau đó, chỉ số CPI đã giảm liên tục trong bảy tháng.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, cũng biên soạn chỉ số CPI, phải quyết định để giải thích như thế nào về mức cắt giảm cước di động lên đến 30% của hãng di động thứ nhì KDDI. Hãng di động lớn nhất NTT DoCoMo được cho là cũng theo mô hình giảm giá này. Việc cắt giảm cước mạnh như vậy sẽ là một phần bù đắp cho việc gia tăng chi phí thiết bị đầu cuối vốn đang được trợ cấp nặng nề. Tuy nhiên, chi phí thiết bị cầm tay chỉ chiếm khoảng 0,04% trong rổ hàng hoá trong khi cước di động chiếm đến 2,17%.

Ông John Richards, nhà chiến lược cao cấp của Ngân hàng Royal Bank of Scotland ở Tokyo nói rằng kịch bản tồi nhất là việc cắt giảm 30% cước có thể hạ thấp chỉ số CPI đến 0,6 điểm %. Giả sử CPI rớt xuống mức 0,1%, tác động sẽ rất “to lớn”, ông nói.

Các nhà kinh tế khác nói rằng các nhà thống kê của Bộ, người đã từ chối thảo luận họ sẽ xử lý như thế nào với những sự thay đổi cho đến khi các công ty tuyên bố chính thức, chắc chắn sẽ đưa toàn bộ 30% cắt giảm cước vào rổ hàng hoá.

Kenichi Kawasaki, nhà kinh tế trưởng của Lehman Brothers ở Tokyo cho rằng sự thay đổi giá cước di động sẽ hạ thấp chỉ số CPI từ 0,2-0,3 điểm %.

Hà Lan

theo FT