Cơ quan Các vấn đề Văn hóa Nhật Bản đã đưa ra đề xuất này - thực ra là sự mở rộng của một chương trình đang tồn tại, tính thêm phí vào giá của các sản phẩm và đĩa ghi chương trình đa phương tiện trắng như đầu đĩa MiniDisc. Và người tiêu dùng không phải trả vài chục yên (vài chục xu Mỹ) cho giới truyền thông theo kế hoạch khởi động vào năm 1992.
Cơ quan Văn hóa muốn việc này được mở rộng cho cá máy nghe nhạc và máy quay video trên nền tảng ổ cứng. Vẫn không rõ mức phí sẽ được tính thêm vào giá phần cứng là bao nhiêu. Tuy nhiên, iPod và các máy nghe nhạc khác chủ yếu là các thiết bị chơi lại nhạc, không phải ghi âm nhạc nên vai trò tiềm tàng của chúng trong vi phạm bản quyền không rõ ràng như máy ghi đĩa MiniDisc hay máy ghi hình.
Đề xuất này sẽ có thể được đưa vào một báo cáo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ soạn thảo cho việc đề nghị sửa đổi luật bản quyền. Nếu đúng theo kế hoạch, luật bản quyền sửa đổi sẽ có hiệu lực vào năm 2010.
Hà Lan
Theo PC World