a1.jpg
Dù kinh tế suy thoái, cơ hội phát triển thị trường thông qua thương mại điện tử vẫn "mở" cho các doanh nghiệp

Tại sự kiện Vietnam Supplier Day Event 2012 (Ngày hội Các nhà cung cấp tại Việt Nam) do Tập đoàn Alibaba và Công ty OSB (đại lý ủy quyền của Alibaba.com tại Việt Nam) tổ chức ngày 14/11 tại Hà Nội, ông Trần Đình Toản – Phó Tổng giám đốc Công ty OSB cho hay, hiện trong tổng số 29,4 triệu thành viên Alibaba.com thì Việt Nam đã có trên 230.000 thành viên đăng ký, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 21%.

Và thống kê đến hết quý III/2012 cũng cho thấy, dù lượng hỏi hàng có sự giảm sút nhưng Mỹ vẫn chiếm vị trí đầu tiên dành cho các sản phẩm Việt Nam trên Alibaba.com với tỷ lệ 10%, theo sau là Trung Quốc và Ấn Độ (hai thị trường cung ứng lớn nhất thế giới) với tỷ lệ lần lượt 8% và 7%.

Bên cạnh đó, xuất hiện 3 quốc gia mới trong top 10 quốc gia quan tâm đến sản phẩm Việt Nam bên cạnh Anh, Hàn Quốc, Malaysia là Nga, Hồng Kông và Úc.

Trong đó, các nhóm hàng được quan tâm nhiều nhất là thực phẩm - đồ uống và nông phẩm với tỷ lệ hỏi hàng tương ứng là 24% và 18%; xây dựng và bất động sản đạt 8% tổng lượng hỏi hàng.

Tại sự kiện, chia sẻ về cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, ông Robert Shen, Giám đốc Điều hành, Bộ phận Phát triển và Kinh doanh quốc tế Tập đoàn Alibaba.com lưu ý, trong khi tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn chưa được cải thiện, ngày càng nhiều người mua quốc tế đang quan tâm đến thị trường mới như các quốc gia thuộc khối ASEAN. Đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm hoạt động trực tuyến.

Các chuyên gia về TMĐT cũng khuyến cáo, doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng đến những vấn đề như tìm hiểu nhu cầu và thói quen người mua, điều chỉnh chiến lược quảng bá sản phẩm phù hợp với xu hướng tìm kiếm của khách hàng để tạo sự khác biệt so với đối thủ, thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động giao thương thông qua TMĐT…

Còn ông Trần Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương bày tỏ: Với việc Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN, tham gia vào mạng lưới thương mại tự do toàn cầu…, thực tế đã gỡ bỏ nhiều rào cản về thuế, giúp doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi và tiếp cận với các thị trường mới. Vì vậy, vấn đề còn lại là các doanh nghiệp cần nhận biết được tiềm năng để tận dụng những lợi thế, từ đó mở rộng thị trường.