Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết lý do các doanh nghiệp đưa ra là chưa thu được tiền thanh toán của đối tác, nhưng ông Lê Đăng Dũng bày tỏ sự nghi ngờ, bởi Viettel cũng cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế chiều về và nhận được thanh toán đầy đủ từ các đối tác nước ngoài.
Trước vấn đề này, một lãnh đạo Bộ TT&TT cho biết, khi tiến hành ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này cần phải có quy định rõ về chế tài xử phạt trong trường hợp các bên vi phạm hợp đồng, như cắt kênh kết nối, phạt theo hợp đồng, thậm chí có thể đưa ra tòa.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 137 ra ngày 15/11/2010.