Lễ hội đền Xã Tắc 2023 diễn ra trong 2 ngày 19-20/2 tại di tích quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long và khu vực phụ cận.

Lễ hội gồm nhiều nghi lễ thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đỗ Văn Tuấn - Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Móng Cái, Trưởng BTC cho biết, trong kho tàng di sản văn hóa của thành phố, di tích đền Xã Tắc được đánh giá là một điểm di tích, du lịch có giá trị đặc biệt tiêu biểu của vùng địa đầu Tổ quốc.

"Lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh giá trị của di tích, giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, điểm đến du lịch di sản độc đáo trên địa bàn thành phố", ông Tuấn khẳng định.

Di tích đền Xã Tắc được xây dựng từ trước năm Kỷ Mão 1879, là nơi phụng thờ thần Xã Tắc Đại vương và thờ thần Cao Sơn Đại vương, Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Năm 2005, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xếp hạng đền Xã Tắc là di tích lịch sử cấp tỉnh và năm 2020 đền Xã Tắc được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lễ hội gồm nhiều nghi lễ thu hút đông đảo người dân và du khách: Lễ cáo yết, lễ cấp thủy, lễ mộc dục, lễ nghênh thần (rước thần du xuân), lễ an vị, lễ tế Xã Tắc; dâng lễ vật của các địa phương, tập thể và nhân dân trên địa bàn thành phố; lễ cúng chúng sinh; lễ xuất tịch.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động bên lề như các trò chơi dân gian, xin chữ đầu xuân…

Hàng năm, lễ hội thu hút hơn 3.000 du khách và người dân địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, thành phố Móng Cái đã phục dựng lễ hội đền Xã Tắc, mỗi năm thu hút hơn 3.000 du khách và người dân địa phương.

Xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích nhà TrầnNgày 13/9/2014, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử nhà Trần và quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng (đạt tiêu chuẩn đô thị loai IV).