Trong dịp kỷ niệm 21 năm sự kiện 11/9, trang Military đã đăng tải 20 bức ảnh ít được biết tới về cuộc tấn công này. Những bức ảnh cũng là lời nhắc nhở về động cơ thúc đẩy Mỹ tái cơ cấu chính sách an ninh quốc gia và phát động "cuộc chiến chống khủng bố" trên toàn thế giới.

Tổng thống George W. Bush bàng hoàng trước thông tin Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công. Ông Bush khi đó đang tham dự một sự kiện tại Trường Tiểu học Emma E. Booker. Ảnh: GBPL
Lầu Năm Góc ngay sau khi vụ tấn công 11/9 xảy ra. Ảnh: US Navy
Khung cảnh Lầu Năm Góc tan hoang 2 ngày sau sự kiện. Ảnh: US Airforce
Cảnh tượng trên tầng 5 của Lầu Năm Góc. Ảnh: US Airforce
Tổng thống George W. Bush thảo luận với Phó Tổng thống Dick Cheney, Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice và các cố vấn khác trong các cuộc họp tại Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp ngày 11/9/2001. Ảnh: NA
Một chiếc đồng hồ ở Lầu Năm Góc dừng quay ở khoảnh khắc vụ tấn công xảy ra. Ảnh: US Airforce
Phó Tổng thống Dick Cheney trầm ngâm trong cuộc họp tại Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp. Ảnh: NA
Khói bốc lên mù mịt từ Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001. Ảnh: GBPL
Một hình ảnh khác tại tầng 5 của Lầu Năm Góc. Ảnh: US Airforce
Tổng thống George W. Bush và các nhân viên cấp cao khẩn trương làm việc trên chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: GBPL
Ngoại trưởng Colin Powell khi nghe tóm tắt sự việc bên trong Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp ngày 11/9/2001. Ảnh: NA
Vệ binh quốc gia New York tại hiện trường vụ việc. Ảnh: NYCNG
Tổng thống George W. Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney thảo luận về các biện pháp khẩn cấp sau khi sự kiện 11/9 xảy ra. Ảnh: NA
Lực lượng cứu hộ thành phố New York dọn dẹp hiện trường đổ nát sau cuộc tấn công 11/9. Ảnh: NYCNG
Phó Tổng thống Dick Cheney và Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice khi nhận được thông tin về sự kiện 11/9. Ảnh: NA
Tổng thống George W. Bush nắm chặt tay cha mình, cựu Tổng thống George H.W. Bush, sau khi phát biểu tại buổi lễ dành cho Ngày cầu nguyện và tưởng niệm Quốc gia tổ chức ngày 14/9/2001. Ảnh: GBPL
Tổng thống George W. Bush động viên các nhân viên cứu hỏa và lực lượng cứu hộ ngày 14/9/2001. Ảnh: GBPL
Tổng thống George W. Bush bắt tay lực lượng cứu hộ bên ngoài Lầu Năm Góc. Ảnh: GBPL
Quốc kỳ Mỹ được giương cao tại Lầu Năm Góc khi công tác cứu hộ diễn ra. Ảnh: US Navy
Bà Sandra Dahl, vợ của Thiếu tá Jason Dahl, người đã hy sinh khi nỗ lực ngăn cản không tặc chiếm quyền kiểm soát chuyến bay số 93 của United Airlines. Ảnh: US Airforce

Việt Dũng