1. GPL Mùa 1 (18/5 – 17/11/2012): Azubu Taipei Assasins vô địch

Giải đấu GPL đầu tiên được tổ chức theo thể thức “league” chứ không phải “season” như ngày nay. Tức là, 6 đội tham dự sẽ thi đấu vòng tròn liên tục (tổng cộng 40 trận trong vòng 20 tuần) để chọn ra đội đứng thứ nhất vào thẳng trận Chung kết, đội xếp thứ hai và ba sẽ gặp nhau tại trận Bán kết để có cơ hội tiến vào trận cuối cùng của giải đấu.

GPL Mùa 1 được khai mạc vào ngày 05/5/2012 với sự có mặt của Brandon Beck - CEO của Riot Games, Jeff Lin – Nhà thiết kế game Đài Loan,…Các trận đấu loại trực tiếp bao gồm trận Bán kết (Bo3) và Chung kết (Bo5) sẽ diễn ra vào ngày 17/11/2012 tại SVĐ Garena tại Singapore.

Thể thức thi đấu

  • Vòng bảng:
    • Có 6 đội tuyển tham dự.
    • Thi đấu theo thể thức vòng tròn trong 20 tuần liên tiếp.
    • Các trận đấu sẽ theo thể thức Bo1 (thắng 1).
    • Đội có thành tích tốt nhất sẽ vào thẳng trận Chung kết.
    • Đội xếp thứ hai và thứ ba sẽ gặp nhau tại trận Bán kết.
  • Vòng loại trực tiếp:
    • Bán kết đánh theo thể thức Bo3 (thắng 2).
    • Chung kết đánh theo thể thức Bo5 (thắng 3).

Phần thưởng

40.000 USD là tổng số tiền thưởng tại GPL Mùa 1 với 10.000 USD giành cho nhà vô địch là Azubu Taipei Assassins, 7.000 USD cho đội Á quân là Singapore Sentinels…Đáng chú ý, Saigon Jokers của Việt Nam đã xuất sắc xếp thứ ba chung cuộc ở giải đấu này và nhận được số tiền 6.500 USD.

2. GPL Mùa Xuân 2013 (04/01 – 21/4/2013): Azubu Taipei Assasins vô địch

Sau khi kết thúc GPL Mùa 1, nhà tổ chức đã quyết định thay thế thể thức thi đấu của giải đấu này thành “season” chứ không phải “league” như trước kia để biến giải đấu GPL trở nên quen thuộc và diễn ra thường xuyên ở tất cả các khoảng thời gian trong năm. GPL Mùa Xuân 2013 là giải đấu đầu tiên của mùa giải GPL 2013.

Trận đấu giữa SAJ vs TPA tại GPL Mùa Xuân 2013

 

Thể thức thi đấu

  • Có 8 đội tuyển tham dự.
  • Thi đấu theo thể thức vòng tròn trong 14 tuần liên tiếp.
  • Mỗi đội sẽ đấu với 7 đội còn lại 4 tổng cộng 4 lần tại vòng bảng.
  • Các trận đấu sẽ theo thể thức Bo1 (thắng 1).
  • Đội có thành tích tốt nhất sẽ giành chức vô địch GPL Mùa Xuân 2013 và gặp đội vô địch Mùa Hè trong trận quyết chiến tranh ngôi Quán quân mùa giải GPL 2013.

Phần thưởng

Từ 40.000 USD ở Mùa 1, GPL Mùa Xuân 2013 đã nâng tổng số tiền thưởng lên gấp 2,5 lần thành 100.000 USD. Azubu Taipei Assassins tiếp tục là đội vô địch và giành 50.000 USD, theo vẫn lại là Singapore Sentinels với 25.000 USD tiền thưởng…

3. GPL Mùa Hè 2013 (10/5 – 11/8/2013): ahq vô địch

GPL Mùa Hè 2013 là giải đấu còn lại của mùa giải GPL 2013 và quyết định xem ai sẽ là Quán quân chung cuộc.

 Trận đấu giữa ahq vs SGS tại GPL Mùa Hè 2013)

 

Thể thức thi đấu

  • Có 8 đội tuyển tham dự.
  • Thi đấu theo thể thức vòng tròn trong 13 tuần liên tiếp.
  • Mỗi đội sẽ đấu với 7 đội còn lại 4 tổng cộng 4 lần tại vòng bảng.
  • Các trận đấu sẽ theo thể thức Bo1 (thắng 1).
  • Đội có thành tích tốt nhất sẽ giành chức vô địch GPL Mùa Hè 2013 và gặp đội vô địch Mùa Xuân trong trận quyết chiến tranh ngôi Quán quân mùa giải GPL 2013.

Phần thưởng

Tổng số tiền thưởng vẫn là 100.000 USD giống với GPL Mùa Xuân 2013. Lần này, một đội tuyển tới từ Đài Loan khác là ahq đã giành ngôi vương của giải đấu và ở trận Chung kết với Azubu Taipei Assassins (đội vô địch Mùa Xuân) sau đó, ahq cũng xuất sắc đánh bại họ với tỉ số 2-0 để chính thức là Quán quân của GPL 2013.

4. GPL Mùa Đông 2014 (30/10/2013 – 11/01/2014): Azubu Taiper Assassins vô địch

Sang đến mùa giải GPL 2014, quy mô đã lớn hơn rất nhiều khi có tới 12 đội tuyển từ 5 quốc gia tại Đông Nam Á cùng với các khu vực khác như Đài Loan, Đài Bắc và Hong Kong tham dự. Điều đó khiến cho giải đấu GPL thu hút được một lượng lớn người hâm mộ quan tâm và theo dõi từ đó cho đến nay. Quán quân của mùa giải GPL 2014 là đội giành được nhiều điểm du đấu (Circuits Points) nhất.

Thể thức thi đấu

  • Vòng bảng:
    • Có 12 đội tuyển từ 5 quốc gia/khu vực tham dự.
    • Chia thành 2 bảng A và B, mỗi bảng gồm 6 đội.
    • Thi đấu 2 lượt đi và về theo thể thức Bo1.
    • 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng trong.
    • Nếu các đội có kết quả giống nhau, thứ hạng chung cuộc sẽ được xét dựa trên kết quả đối đầu trực tiếp. Sẽ có một trận đấu quyết định nếu kết quả đối đầu trực tiếp là 1-1.
  • Vòng đấu loại trực tiếp:
    • Nhất bảng này gặp nhì bảng kia, xếp thứ hai bảng này gặp thứ ba bảng kia…
    • Tất cả các trận đấu đều theo thể thức Bo5.

Trận Chung kết cực kỳ căng thẳng giữa TPA vs TPS tại GPL Mùa Đông 2014)

 

Phần thưởng

GPL Mùa Đông 2014 tỏ ra chuyên nghiệp hơn rất nhiều không chỉ về mặt thể thức thi đấu mà còn về số tiền thưởng khổng lồ 200.000 USD (gấp đôi so với mùa giải trước). Azubu Taipei Assassins tiếp tục thể hiện vị trí độc tôn của mình tại giải đấu này và ẵm trọn 80.000 USD, người anh em của họ là Azubu Taipei Snipers cũng xuất sắc có được ngôi Á quân cùng với 40.000 USD tiền thưởng.

5. GPL Mùa Xuân 2014 (12/02 – 06/4/2014): Azubu Taiper Assassins vô địch

Tất cả đều giống hệt với GPL Mùa Đông 2014, GPL Mùa Xuân 2014 chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là ở trận Chung kết, hai đội tuyển sẽ thi đấu theo dạng Chọn ẩn (nếu bước sang game đấu thứ 5), còn các trận khác trong giải đấu vẫn sẽ là Cấm & chọn như thông thường. Ở giải đấu này, các đội tuyển Đài Loan vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội của mình khi họ gần như không có đối thủ và chỉ trực tiếp cạnh tranh với nhau để có được chức vô địch chung cuộc.

6. GPL Mùa Hè 2014 (11/6 – 16/8/2014): Azubu Taiper Assassins vô địch

Azubu Taiper Assassins đã trở thành Quán quân của mùa giải GPL 2014 sau khi đánh bại ahq ở trận đấu cuối cùng và có được 800 điểm du đấu vượt xa các đối thủ còn lại.

7. GPL Mùa Xuân 2015

16 đội tuyển tham dự GPL Mùa Xuân 2015

Sau khi chứng kiến trình độ quá chênh lệch giữa các đội tuyển Đài Loan với các đội còn lại tại GPL xuyên suốt hai mùa giải vừa qua. Ban tổ chức giải đấu đã có những thay đổi cần thiết để cân bằng lại trình độ cũng như đảm bảo chất lượng của giải đấu luôn ở mức cao nhất. Cụ thể:

  • Thứ nhất, thành lập một giải đấu “chị em” của GPL có tên là League of Legends Master Series (LMS) bao gồm các đội tuyển từ những khu vực Đài Loan, Hong Kong, Ma Cao. Tất cả những đội tuyển ở những khu vực trên tại giải đấu GPL trước kia sẽ được đặc cách chuyển thẳng sang LMS. Song song với đó, LMS vẫn sẽ tổ chức vòng loại để chọn ra những suất còn lại tham dự giải đấu chính thức.
  • Thứ hai, số lượng các đội tham dự GPL sẽ được nâng lên thành 16 và Indonesia là quốc gia mới nhất được thêm vào danh sách có đội tuyển Đông Nam Á tham dự giải đấu. Số lượng đội tuyển trực thuộc các quốc gia tham dự GPL phiên bản mới sẽ dựa vào thành tích trong quá khứ mà họ giành được:
    • Việt Nam: 6 suất
    • Singapore & Malaysia: 4 suất
    • Philippines: 3 suất
    • Thái Lan: 2 suất
    • Indonesia: 1 suất
  • Thứ ba, GPL và LMS chỉ còn 2 giải đấu là Mùa Xuân và Mùa Hè thay vì 3 như trước kia.

 

Tiến Linh