| |
| Ngân hàng luôn là ngành dẫn đầu về mức độ ứng dụng CNTT nâng cao năng lực. Ảnh: P.M |
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phó Giám đốc phụ trách Kế toán Tài chính - Ban Quản lý Dự án FSMIMS, dự án có 3 cấu phần chính là hiện đại hóa SBV, tăng cường năng lực cho Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và mở rộng năng lực của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV).
Cụ thể, hiện có một số gói dự án đã trao thầu bao gồm Dịch vụ tư vấn trợ giúp kỹ thuật và hỗ trợ triển khai (hợp phần SBV, CIC) nhằm nâng cao năng lực và củng cố nghiệp vụ chức năng của SBV và CIC, thiết kế và phát triển hệ thống CNTT của SBV và CIC với ngân sách 5,16 USD; Gói Dịch vụ tư vấn trợ giúp kỹ thuật (hợp phần DIV) nhằm nâng cao năng lực của DIV thông qua tái cấu trúc nghiệp vụ, thiết kế và phát triển hệ thống CNTT với ngân sách 824.000 USD, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ tháng 1/2011.
Từ tháng 3/2012, FSMIMS dự kiến sẽ triển khai hàng loạt gói thầu lớn như gói thầu Các ứng dụng xử lý dữ liệu, thiết bị của CIC trị giá 8,843 triệu USD; Hạ tầng mạng, thiết bị nhỏ của NHNN và CIC tổng ngân sách 17,5 USD; Hệ thống quản lý dữ liệu của SBV trị giá 8,8 triệu USD;
Cùng đó, một số gói thầu sẽ được thực hiện từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2014 bao gồm: gói thầu Các ứng dụng quản lý dữ liệu và tài nguyên của DIV (thiết kế và lắp đặt kho dữ liệu lõi, hệ ERP, các máy chủ chính) có tổng ngân sách gần 16 triệu USD; gói thầu Hệ thống kế toán Ngân hàng Nhà nước và Quản lý nguồn lực của SBV (bao gồm triển khai hệ kế toán và core banking, Hệ ERP, Hệ quản lý văn bản, quản trị nhân sự, mở rộng hệ quản trị kiểm toán nội bộ, các chuẩn IT… có tổng ngân sách lên tới 12,8 triệu USD; Gói thầu Giải pháp tích hợp hệ thống giữa SBV, DIV và CIC (gồm giải pháp tích hợp hệ thống, các chuẩn trao đổi thông tin, hạ tầng ICT cho giải pháp tích hợp, trị giá hơn 3 triệu USD.
Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên cũng cho biết, FSMIMS có tổng ngân sách 71,830 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) là 60 triệu USD, Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực và Chính sách của Nhật Bản (PHRD) 830.000 USD được điều phối bởi Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng 11 triệu USD của Chính phủ Việt Nam.
Theo kế hoạch, FSMIMS sẽ kết thúc vào cuối năm 2014.