
Hãng tin Reuters cho biết những mẫu sản phẩm mới của nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 5 trên thế giới này đã nhận được những bài đánh giá rất khả quan từ các nhà nghiên cứu cũng như các tạp chí kỹ thuật. Đây cũng có thể xem là những sản phẩm mà HTC đang đặt cược vào nhằm tăng doanh số bán hàng.
Michael On, giám đốc quản lý tại Beyond Asset Management cũng đồng quan điểm này, ông dự kiến thị phần của HTC sẽ tăng trưởng cao hơn.
Cụ thể, cổ phiếu của HTC đã tăng khoảng 35% kể từ đầu năm đến nay, tuy nhiên hiện nó vẫn chỉ nằm ở mức bằng khoảng hơn 50% so với đỉnh của tháng 4/2011, xu hướng này cũng cho thấy sự phục hồi đáng kể so với năm ngoái với sự sụt giảm lên đến 42%.
Chuyên gia phân tích của Goldman Sachs Robert Yeh viết trong một báo cáo nghiên cứu: "Chúng tôi rất ấn tượng, HTC dường như đã giải quyết hầu hết các vấn đề về phần cứng trong năm 2011. Chúng tôi tin rằng chiến lược tiếp thị mới tập trung vào các phân khúc và những tính năng nổi trội (như camera và âm thanh) sẽ định vị được thương hiệu của HTC để lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng và chiếm thêm thị phần từ các đối thủ".
Trang tin Digitaltrends cũng cho rằng HTC đã thành công trong việc cho thị trường thấy họ hoàn toàn có khả năng chỉnh sửa lại toàn bộ, cung cấp các tính năng hữu ích và chất lượng với thiết kế tinh tế chỉ trong 1 sản phẩm mới.
Tuy vậy, nhà phân tích Dale Gai của Barclays Capital lại cho rằng không nên quá lạc quan về một giai đoạn tăng trưởng nhỏ này của HTC. Ông cho rằng smartphone sử dụng chip lõi tứ sẽ sớm trở nên phổ biến và giá cả sẽ cạnh tranh hơn vào cuối năm 2012.
Dale cho rằng doanh số các sản phẩm mới ra mắt tại MWC 2012 lần này sẽ hy vọng đạt mức tăng trưởng 50% trong quý 2/2012, song ông cũng thận trọng khi Samsung Galaxy S3 và iPhone 5 có thể là một mối đe dọa cho HTC.
Theo Reuters