Chuẩn bị sẵn rìu, dao nhọn, nhóm thanh niên (trú Hương Khê, Hà Tĩnh) lượn lờ trên QL 15A để cướp. Khi phát hiện "con mồi", chúng liền bám theo, chờ tới đoạn đường vắng hoặc đêm tối mới ra tay.

Ngày 20/7, Đại úy Lê Xuân Dũng, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Hải, Lê Đức Dũng (20 tuổi), Trần Phương Nam (17 tuổi, cùng trú xã Hương Giang) về tội Cướp giật tài sản.

{keywords}
Nhóm cướp cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, bất kể ngày đêm, nhóm đối tượng này thường dùng xe máy chạy dọc theo tuyến QL 15A, đoạn qua huyện Hương Khê.

Khi phát hiện thấy "con mồi", các đối tượng theo sau, chờ tới đoạn đường vắng liền áp sáp, dùng rìu, dao nhọn khống chế cướp của.

Mới nhất vào ngày 15/7, chị Dương Thị Ng. (trú huyện Kỳ Anh) bị nhóm các đối tượng cướp đi túi xách đựng 1 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Sự hung hãn của nhóm cướp khiến cho người dân khi qua khu vực này rất sợ hãi.

Qua quá trình điều tra, công an huyện Hương Khê đã sàng lọc các đối tượng khả nghi. Đến ngày 19/7, ba nghi can trên đã bị triệu tập.

Được biết, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là tiền mặt và điện thoại di động, giá trị ước tính hàng chục triệu đồng.

Theo khai nhận, do bản tính thích ăn chơi đua đòi nhưng không có tiền tiêu, nhóm thanh niên 9x trên đã tập hợp lại để đi cướp.

Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Văn Đức