Nhóm truyền giáo Phục Hưng

Cập nhập tin tức Nhóm truyền giáo Phục Hưng

TP.HCM có nhiều chuỗi lây nhiễm, 2 ca F4 dương tính

Từ ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng đã phân thành nhiều chuỗi lây nhiễm ở khu công nghiệp, công ty, trường học và khu dân cư. 

TP.HCM thêm 11 ca dương tính nCoV, có 3 người phát hiện khi khám bệnh

Ngoài các trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, có 3 người được phát hiện khi đi khám sàng lọc tại các bệnh viện.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo thực hiện triệt để phòng dịch.

TP.HCM thêm 10 người dương tính nCoV liên quan nhóm truyền giáo

Sáng 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)  ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

 

TP.HCM tiếp tục phong tỏa nhiều chung cư vì có ca mắc Covid-19

Ngày 5/6, Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hàng loạt chưng cư ở TP.HCM như quận 12, quận 7, TP Thủ Đức vì liên quan các ca mắc Covid-19.

 

TP.HCM thêm 5 người dương tính nCoV, có 2 người chưa rõ nguồn lây

Tối 5/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về 5 ca dương tính SARS-CoV-2. Các ca bệnh này đang chờ Bộ Y tế công bố.

Hai vợ chồng dương tính nCoV, hơn 1.000 người ở chung cư phải xét nghiệm

Cặp vợ chồng là người thân của bệnh nhân Covid-19 liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly từ ngày 30/5.

TP.HCM thêm 15 ca dương tính nCoV, một người chưa rõ nguồn lây

Người này phát hiện bệnh khi khám sàng lọc tại bệnh viện, hiện được điều tra, xác định nguồn lây.

Người dân Gò Vấp: 14 ngày sẽ qua nhanh thôi!

Lần đầu tiên lấy mẫu xét nghiệm nCoV, chị Hoa sợ và căng thẳng. Nhìn lực lượng y tế áo ướt đẫm mồ hôi, kiên trì lấy mẫu cho từng người từ sáng đến trưa, chị vô cùng biết ơn. 

Một người ở TP Thủ Đức phát hiện dương tính nCoV khi tự khai báo y tế

Có liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, người bệnh ra trạm y tế khai báo lấy mẫu xét nghiệm nCoV và có kết quả dương tính.

Bốn ca mắc Covid-19 từng ở làm việc tại Bình Dương, 17 địa điểm bị phong tỏa

Bốn ca mắc Covid-19 ở TP.HCM từng sống và làm việc tại Bình Dương đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. 17 địa điểm đã bị phong tỏa để thực hiện biện pháp chống dịch.

Hà Nội phát hiện 1 ca Covid-19, khẩn tìm người bay chuyến VN220 từ TP.HCM

Tối 3/6, Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 1 ca Covid-19, từng ở TP.HCM 4 ngày sau đó bay ra Hà Nội.

 

Phong tỏa tạm thời Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao

UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho phong tỏa tạm thời Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao sau khi một thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đến đây, tiếp xúc nhiều người.

Hai bà cháu Long An dương tính nCoV liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng

Họ là F1 của cặp vợ chồng từ TP.HCM về Long An mắc Covid-19 ở xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh.

Ca nhiễm từ nhóm truyền giáo tăng kỷ lục, thành phố lớn nhất nước ‘căng mình’ chống dịch

Ngày thứ 4 TP.HCM giãn cách xã hội, ca lây nhiễm từ nhóm truyền giáo tăng kỷ lục. Việc cách ly tại Gò Vấp vẫn chưa rốt ráo. Chính quyền TP lớn nhất cả nước có giải pháp gì trong cuộc chiến này?

Ngoài ổ dịch nhóm truyền giáo, TP.HCM có thể xuất hiện các ca Covid-19 không rõ nguồn lây

Trong 7 ngày, TP.HCM nghi nhận 248 ca dương tính nCoV liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng. 

Ba người F2 làm trong quán ăn ở TP.HCM dương tính nCoV

3 ca bệnh này cùng làm việc tại quán Gánh Đậu, có liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Họ cùng là trường hợp F2 chuyển thành F0.

TP.HCM phát hiện 26 ca dương tính với nCoV, nhiều người chưa rõ nguồn lây

Trong các ca bệnh có 17 người thuộc diện F1, 2 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 7 người còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc. 

Chủ tịch TP.HCM: Chuỗi lây nhiễm từ nhóm truyền giáo Phục Hưng lan rất nhanh

Các ca nhiễm từ nhóm truyền giáo Phục Hưng đang lây lan nhanh. Tuy nhiên,  TP.HCM vẫn kiểm soát được tình hình với việc thần tốc tầm soát, truy vết và xét nghiệm diện rộng.

Một người F2 liên quan Hội thánh Phục Hưng dương tính với nCoV

Trong khu dân cư có trường hợp F1 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng nhưng người dân không thường xuyên đeo khẩu trang, còn tổ chức đám tang, có đông người đến dự.