Nhiều cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại Hội trường Công an TP từ sáng sớm để tham gia hiến máu tình nguyện...

Lần thứ 16 tham gia hiến máu, thượng úy Bùi Thị Minh Hằng – Công tác tại Phòng Hậu cần Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, bản thân rất tự hào khi đóng góp phần nào công sức giúp đỡ cho các bệnh nhân đang cần máu.

“Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi đều có cảm xúc rất đặc biệt, thể hiện được trách nhiệm đối với xã hội. Mỗi giọt máu cho đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ để giúp được người bệnh”, thượng thúy Hằng bày tỏ.

Thiếu tá Hồ Đình Trí – Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong đợt này có hơn 800 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

“Đầu năm Công an TP đã tổ chức ngày hội hiến máu và thu về hơn 600 đơn vị máu. Bên cạnh việc hiến máu theo đợt thì các chiến sĩ còn đến trực tiếp bệnh viện để hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch”, thiếu tá Trí chia sẻ.

{keywords}
 
{keywords}
Công an Đà Nẵng tổ chức hiến máu tình nguyện sáng nay
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đợt này có hơn 800 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu

{keywords}

 
{keywords}
 
{keywords}
Trong số này có rất đông nữ chiến sĩ tham gia
{keywords}
 
{keywords}
Các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ bản thân rất tự hào khi đóng góp phần nào công sức giúp đỡ cho các bệnh nhân đang cần máu
{keywords}
Thượng úy Bùi Thị Minh Hằng lần thứ 16 tham gia hiến máu
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các đơn vị máu thu về góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân

Hồ Giáp

500 tăng ni, phật tử hiến máu vì miền Nam ruột thịt

500 tăng ni, phật tử hiến máu vì miền Nam ruột thịt

Ngày 29/8, gần 500 tăng ni, phật tử tỉnh Hà Nam đã tham gia hiến máu tình nguyện để gửi tặngg đồng bào miền Nam, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.