Tổng cộng sẽ có 11.000 người tham gia chụp ảnh khỏa thân tập thể ở Australia, sau khi một trung tâm thương mại địa phương nhất trí cho mượn nóc tòa nhà của họ làm địa điểm chụp.

Theo CNN, người đứng ra tổ chức và trực tiếp chụp ảnh cho đám đông khỏa thân là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Spencer Tunick, đến từ New York, Mỹ.

Ông Tunick đã đề nghị mượn nóc trung tâm thương mại Woolworths ở Melbourne, Australia làm địa điểm chụp hình vào cuối tuần, nhằm quảng bá cho Triển lãm nghệ thuật Provocare sắp tới. Song, ban quản lý Woolworths ban đầu từ chối vì e ngại số người tham gia quá đông và sự kiện có thể tác động tiêu cực đến hoạt động mua sắm tấp nập tại đây vào thứ Bảy hàng tuần.

Nhiếp ảnh gia Tunick đã cố gắng tìm một địa điểm khác thay thế nhưng bất thành. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục và cam kết dời lịch chụp hình sang sáng thứ Hai, ngày 9/7, ban quản lý Woolworths rốt cuộc đã đồng ý cho ông Tunick mượn nóc trung tâm thương mại ở Melbourne.

Chủ đề của buổi chụp hình là "Sự trở lại của Khỏa thân". Các chi tiết cụ thể cho màn khoản thân tập thể hiện vẫn đang được giữ bí mật, nhưng các nhà tổ chức khuyến khích mọi người thuộc mọi lứa tuổi, sắc tộc, giới tính, khả năng và hình dáng cơ thể tham gia.

Ông Tunick đã tiến hành chụp ảnh khỏa thân tập thể ở khắp nơi trên thế giới, từ Bogota, Colombia tới Vienna, Áo. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhiếp ảnh gia này là bức ảnh chụp 100 người khỏa thân trên dãy Alps ở Thụy Sỹ năm 2017, theo đặt hàng của Tổ chức Hòa bình xanh nhằm thu hút sự chú ý của dư luận về tình trạng ấm nóng lên toàn cầu.

Ông Tunick đã bị bắt giữ ít nhất 5 lần ở các nơi khác nhau trên thế giới, do nhà chức trách địa phương coi hoạt động nghệ thuật sắp đặt của ông là vi phạm thuần phong, mỹ tục.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm đặc sắc của ông Tunick:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Tuấn Anh

Thủ tướng Canada bị phạt tiền vì chậm khai báo quà hơn 3,4 triệu đồng

Thủ tướng Canada bị phạt tiền vì chậm khai báo quà hơn 3,4 triệu đồng

Cơ quan giám sát đạo đức của Quốc hội Canada vừa tiến hành phạt tiền Thủ tướng Justin Trudeau vì chậm khai báo quà tặng có giá trị vượt quá 3,4 triệu đồng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng bị nhà hàng từ chối phục vụ vì ông Trump

Thư ký báo chí Nhà Trắng bị nhà hàng từ chối phục vụ vì ông Trump

Quản lý của một nhà hàng ở Virginia, Mỹ đã yêu cầu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders rời đi khi bà đang chuẩn bị ăn tối cùng gia đình.

Hàng chục người thiệt mạng vì giành... kẹo cao su

Hàng chục người thiệt mạng vì giành... kẹo cao su

Kẹo cao su có mối quan hệ phức tạp, thậm chí bi thảm với Liên Xô. Nó từng là nguyên nhân dẫn đến một cuộc dẫm đạp hỗn loạn làm hàng chục người chết.

Lễ hội đặc sắc Triều Tiên khôi phục sau nhiều năm

Lễ hội đặc sắc Triều Tiên khôi phục sau nhiều năm

Tháng 9 năm nay, Triều Tiên sẽ tái tổ chức lễ hội đặc sắc, hoành tráng có tên Ariang Mass Games (lễ hội "Biển người") lần đầu tiên trong 5 năm qua.

Cách cổ vũ World Cup cực 'độc' của các đại sứ Liên hợp quốc

Cách cổ vũ World Cup cực 'độc' của các đại sứ Liên hợp quốc

Đại sứ của các nước tại Liên hợp quốc đã có cách cổ vũ rất độc đáo dành cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 đang diễn ra ở Nga.

Chuột gặm nát hàng trăm triệu trong máy ATM

Chuột gặm nát hàng trăm triệu trong máy ATM

Hơn 1,2 triệu rupee (400 triệu đồng) bên trong một cây ATM ở Ấn Độ đã bị chuột gặm nát.