1. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất thế giới?

  • A. Vatican
  • B. Monaco
  • C. Nauru
  • D. Tuvalu
Chính xác

Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới với diện tích 0,44 km2, được bao quanh bởi thành phố Rome.

Vatican còn được gọi là Toà thánh Vatican bởi đây là nơi toạ lạc của Vương cung thánh đường St. Peter - Nhà thờ Công giáo lớn nhất trên thế giới. Vatican là một nhà nước quân chủ do giám mục của Rome đứng đầu.

2. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất thế giới?

  • A. Mỹ
  • B. Trung Quốc
  • C. Canada
  • D. Nga
Chính xác

Trải dài từ châu Á sang châu Âu, rộng đến 17.098.242 km2, Liên bang Nga là quốc gia có diện tích rộng lớn nhất thế giới hiện nay. Có lịch sử phát triển rất lâu đời, bản sắc văn hóa riêng biệt, Nga nổi tiếng là dân tộc anh hùng với 2 lần chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai.

3. Màu sắc nào ít được sử dụng nhất trên quốc kỳ nhất?

  • A. Xanh
  • B. Đỏ
  • C. Đen
  • D. Tím
Chính xác

Tím là màu ít được sử dụng trên quốc kỳ nhất. Trước thế kỷ 19, màu tím rất đắt vì nó được sản xuất từ một loài ốc biển quý hiểm và việc tạo ra màu này tốn nhiều thời gian. Chỉ có hai quốc gia trên thế giới sử dụng màu này trên cờ là Nicaragua và Dominica, sau khi thế giới sáng tạo ra loại thuốc nhuộm màu tổng hợp mới và rẻ.

4. Bảo tàng nào nổi tiếng nhất thế giới?

  • A. Bảo tàng State Hermitage
  • B. Bảo tàng Madras
  • C. Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc
  • D. Bảo tàng Louvre
Chính xác

Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới và có lượng khách thăm quan nhiều nhất trên thế giới.

Bảo tàng mở cửa vào năm 1793 và được đặt trong Cung điện Louvre, một cung điện hoàng gia trước đây. Kim tự tháp bằng kính nổi tiếng trong sân chính của Cung điện Louvre đã được thêm vào năm 1989 và đóng vai trò là lối vào chính của bảo tàng.

Các hiện vật của bảo tàng có nguồn gốc đa dạng như Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ và La Mã, Châu Âu thời trung cổ và Pháp thời Napoleon. Tất nhiên, hiện vật nổi tiếng nhất tại bảo tàng là bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, thường được rất đông khách tham quan chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

5. Quốc gia nào có nhiều ngôn ngữ bản địa nhất?

  • A. Nam Phi
  • B. Luxembourg
  • C. Singapore
  • D. Papua New Guinea
Chính xác

Papua New Guinea là quê hương của 820 ngôn ngữ bản địa, nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Quốc gia này cũng là điểm đến du lịch rất hấp dẫn du khách nhờ sự đa dạng văn hoá.

6. Hai nước nào có chung đường biên giới với nhiều quốc gia nhất trên thế giới?

  • A. Canada, Mỹ
  • B. Ấn Độ, Argentina
  • C. Trung Quốc, Nga
  • D. Brazil, Australia
Chính xác

Trung Quốc và Nga là những nước có chung biên giới với nhiều nước nhất thế giới, cùng 14 quốc gia.

7. Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới?

  • A. Mỹ
  • B. Anh
  • C. Pháp
  • D. Liên bang Nga
Chính xác

Pháp là quốc gia sử dụng đến 12 múi giờ khác nhau, nhiều nhất so với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Hầu như vào bất kỳ thời điểm nào toàn bộ nước Pháp bao gồm các tỉnh, vùng lãnh thổ hải ngoại đều trải qua 12 múi giờ khác nhau.

Chính vì các lãnh thổ này nằm trải khắp nhiều nơi, mỗi nơi lại có một múi giờ riêng nên Pháp mới có thể sở hữu đến 12 múi giờ trên thế giới.

8. Núi lửa nào hoạt động mạnh nhất thế giới?

  • A. Sangay tại Ecuador
  • B. Etna tại Italy
  • C. Yasur tại Vanautu
  • D. Kilauea tại Hawaii
Chính xác

Núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ đã phun trào liên tục kể từ năm 1983, khiến nó trở thành núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới.

9. Quốc gia nào có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới?

  • A. Hàn Quốc
  • B. Mỹ
  • C. Tây Ban Nha
  • D. Nhật Bản
Chính xác

Theo xếp hạng của Henley & Partners năm 2023, Nhật Bản là quốc gia với cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, khi người sở hữu hộ chiếu Nhật có thể nhập cảnh vào 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu mà không cần xin thị thực (visa).
Theo hãng tin Bloomberg, đây là kết quả được đưa ra trong chỉ số Henley Passport Index mới nhất. Suốt 5 năm trở lại đây, hộ chiếu Nhật Bản luôn đứng ở vị trí số 1 trong xếp hạng này.

10. Con sông nào dài nhất thế giới?

  • A. Sông Nile
  • B. Sông Amazon
  • C. Sông Trường Giang
  • D. Sông Mississippi
Chính xác

Sông Amazon khởi nguồn từ đỉnh Nevado Mismi cao 5.597m có nguồn gốc núi lửa trong dãy Andes, thuộc Arequipa của Peru, có chiều dài 6.992 km, dài hơn cả sông Nile (6.695 km), với lưu vực trải rộng hơn 7 triệu km².

Sông Amazon chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng nước ngọt cung cấp cho các đại dương. Chỗ rộng nhất của sông vào mùa khô khoảng 11km và lên tới 40km vào mùa mưa lũ. Với khu vực cửa sông có thể rộng tới 325km (202 dặm) nên Amazon còn được gọi là sông biển.