Trong tuần đầu năm mới, xuất hiện những gương mặt các cô cậu bé với những thành tích đáng ngạc nhiên.


Cậu bé mẫu giáo một ngày làm tổng thống

Tổng thống 5 tuổi Razvan và Tổng thống Basescu 

Cậu bé Razvan Gogan (5 tuổi, Romania) là một học sinh mẫu giáo, đã được ghi vào World Records Academy vì được trở thành Tổng thống Romania trong vòng 1 ngày.

Cậu được nghỉ học một ngày để  thực hiện giấc mơ của mình. Trong ngày làm việc của mình, Razvan đã đặt bút ký Nghị định của Tổng thống về quyền trẻ em.

Đây là một hoạt động của Romania trong chương trình nhằm khuyến khích trẻ em thực hiện những ước mơ của mình. Razvan đã được làm khách mời đặc biệt của Tổng thống Basescu, được tham gia tất cả các hoạt động trong cung điện Cotroceni cùng với ba mẹ, em gái và Tổng thống.

Cậu bé nhớ bản đồ thế giới giỏi nhất


Mohamed Ashik

Cậu bé Mohamed Ashik (6 tuổi, Ấn Độ) là một học sinh của trường Noyes matriculation ở Madurai, bang Tamil Nadu . Cậu đã nhớ và chỉ đúng tên 195 nước trên bản đồ thế giới chỉ trong 3 phút trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Với biệt tài này, cậu đã được Tổng thống Ấn Độ khen ngợi.

Cô bé dạy Yoga trẻ nhất thế giới

Shuri Pandey trong giờ dạy

Shruti Pandey (6 tuổi, Ấn Độ). Trong suốt 2 năm qua cô bé đã dạy Yoga cho rất nhiều người lớn ở một tu viện ở phía bắc Ấn Độ. Shruri được phát hiện tài năng khi tham gia học tại một lớp Yoga khi cô bé mới 4 tuổi.

Hiện giờ, Shuri mở các lớp học vào lúc 5h30 mỗi sáng tại Brahmanand Saraswati Dham, thuộc thị trấn Jhunti. Một buổi học có chừng 30 học viên, từ các doanh nhân, giáo viên, các bà nội trợ đến những người đã nghỉ hưu.

Doanh nhân Lokendra Pal Singh, 48 tuổi, đã tham dự lớp học của Shruti được 3 tháng, cho biết: “Tôi thấy Yoga làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi thường dễ nổi nóng, nhưng giờ tôi có thể kiểm soát cơn bực tức của mình để trở nên chừng mực hơn, và tất cả là nhờ có cô giáo nhỏ 6 tuổi này”.

Bé gái 10 tuổi được nhận vào đại học

Tân sinh viên 10 tuổi Sushma Verma 
Sushma Verma(10 tuổi, Ấn Độ) là con gái của một ông bố làm công nhân và mẹ mù chữ.Cô bé vừa trở thành sinh viên ngành Khoa học trường ĐH Lucknow, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Dự kiến ba năm nữa Sushma sẽ trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất Ấn Độ.

Trước đó, khi hoàn tất kỳ thi lớp 12, bé Sushma đã được Trường đại học Lucknow tạm thời cho phép vào học ngành Khoa học của trường. Và mới đây, trường chính thức xác nhận việc cô bé trở thành sinh viên của trường. Sắp tới, Sushma sẽ học các môn động vật học, sinh vật và hóa học.  “Giờ đã đến lúc em phải tập trung học đại học và tốt nghiệp đạt điểm cao”, tân sinh  viên Sushma nói.  

Được biết, gia đình bé Sushma có truyền thống học giỏi và thông minh. Năm 2007, khi mới 14 tuổi, ah trai của Sushma là Shailendra đã trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất của ngành Khoa học máy tính ở Ấn Độ khi tốt nghiệp bằng cử nhân Ứng dụng máy tính của Trường đại học Lucknow với số điểm trung bình 75%.

10 tuổi dự đại hội thi đua yêu nước
Một nhân vật "nhí" của Việt Nam cũng được quan tâm trong những ngày đầu năm là trường hợp Trần Ngọc Diễm Huyền (HS lớp 5, Trường Tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội) đại biểu nhỏ tuổi nhất trong phong trào thi đua yêu nước, tại đại hội thi đua yêu nước toàn quốc (5 năm tổ chức một lần).


Trần Ngọc Diễm Huyền hiện sở hữu bộ huy chương vàng, bạc các môn năng khiếu trong nước và quốc tế.

Suốt 5 năm là lớp trưởng, liên đội trưởng Huyền là học sinh giỏi xuất sắc với điểm tổng kết 10.0. Ngoài ra, Huyền cũng khẳng định được vị trí trong môn khiêu vũ thể thao (dance-sport).

Năm 2007, cô bé giành 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc khu vực và quốc tế. Năm 2009 Huyền được chủ tịch UBND Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và là đại biểu ưu tú dự đại hội cháu ngoan bác Hồ toàn quốc, 1 trong 10 gương mặt xuất sắc.

Những ngày cuối tháng 12/2010, Huyền là đại biểu nhỏ tuổi nhất trong phong trào thi đua yêu nước tại đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.


  • Vân Phong (Tổng hợp)