- Kết thúc 2010, Thành Đoàn Hà Nội và TP.HCM đều đã lựa chọn xong những người đại diện tiêu biểu nhất của năm.Thử xem những gương mặt ưu tú này ở hai thành phố có khác biệt gì.
10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2010

Hà Nội "gương mặt", TP.HCM "công dân"

Cùng tiêu chí "tiêu biểu nhất năm 2010", trong khi Hà Nội dùng danh xưng "gương mặt trẻ" thì TP.HCM định danh bằng từ "công dân trẻ".


Hà Nội gấp đôi TP.HCM


Danh sách những nhân vật này của Thủ đô có 10 người, trong khi TP.HCM chọn 5 gương mặt.


TP.HCM chỉ toàn nam


Công dân trẻ tiêu biểu năm 2010 của TP. HCM đều là nam giới (5/5), thì số lượng của đoàn Hà Nội có sự cân bằng hơn (4 nữ và 6 nam).


Hà Nội trẻ hơn TP.HCM


Đội hình công dân trẻ ưu tú của TP.HCM năm 2010 có lứa tuổi gần nhau nhất, đều là dân 8X và độ tuổi trung bình là 27. Trong khi đó, danh sách của Hà Nội có nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 7X, 8X, 9X và cả "10X", với độ tuổi trung bình là 22.4


Gương mặt trẻ tiêu biểu trẻ tuổi nhất thuộc về́ Nguyễn Hoàng Việt Hải (sinh năm 2001), học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân. Đồng thời Hà Nội cũng 'ẵm" luôn gương người trẻ tiêu biểu "già' nhất, đó là PGS.TS Trần Văn Tấn,  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và  Đại úy Ngô Văn Thành, Phòng Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng sinh năm 1976.


Hà Nội có đàn piano


Danh sách lên tới 10 người, nên các gương mặt tiêu biểu ở Hà Nội thuận lợi hơn ở sự góp mặt của nhiều lĩnh vực và nghề nghiệp khác nhau. Trong danh sách, cả Hà Nội và TP.HCM đều có giới sinh viên, giáo viên, công an hoặc bộ đội và công nhân; đại diện của lĩnh vực thể thao; nhưng Hà Nội có thêm gương mặt của học sinh phổ thông (Vũ Đăng Minh Quân, HS lớp 9) và lĩnh vực nghệ thuật (Hoàng Phạm Trà Mi, Huy chương Vàng Liên hoan Piano châu Á).


Điểm cộng cho cả hai


Điểm cộng trong danh sách của cả 2 thành phố, có những nhân vật là tấm gương có hoàn cảnh khó khăn và cố gắng vươn lên trong học tập như Nguyễn Văn Cải (TP.HCM), mồ côi cha từ thuở nhỏ, mẹ bị tâm thần. Cải vừa đi học vừa bán báo...vẫn cùng lúc đậu 3 trường đại học và hiện là giáo viên, trợ lý thanh niên Trường THPT Quang Trung. Bị khiếm thị từ bé, nhưng Đào Thu Hương vẫn làm nên những kỷ lục mà người bình thường không dễ có: Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội, nhân vật "anh hùng" theo bình chọn của Microsoft, goài công việc là biên dịch viên tiếng Anh, Hương còn dạy tiếng Anh cho nhiều bạn trẻ khiếm thị, tham gia dẫn chương trình bằng song ngữ các buổi hòa nhạc từ  thiện.


Những gương mặt trẻ được chon lựa này đều có kết quả cao trong học tập, lao động và điều đặc biệt góp sức cho nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng.


5 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2010
Dưới đây là "lý lịch trích ngang" của những người trẻ tiêu biểu năm 2010 ở hai thành phố:

Hà Nội:

1 - Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1978), Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, một trong những tấm gương xuất sắc trong phong trào khám bệnh tình nguyện vì cộng đồng.

2 - PGS.TS Trần Văn Tấn, ĐH Sư phạm Hà Nội (SN 1976), năm 34 tuổi được công nhận phó giáo sư; được tặng 2 bằng khen của Bộ GD-ĐT, Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo khoa học - kỹ thuật".

3 - Đại úy Ngô Văn Thành (SN 1976), Phòng Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 10 năm  Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở, 10 năm liên tục là "Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân"

4- Hoàng Văn Tùng (SN 1989), Khoa Cơ khí, ĐH Công nghiệp Hà Nội. Đạt  HC Vàng Hội thi tay nghề ASEAN - nghề vẽ tranh và thiết kế trên máy tính 2010; giải nhất Hội thi tay nghề cấp quốc gia và TP Hà Nội.

5- Vũ Đăng Minh Quân (SN 1996), Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành tích nổi bật trong môn toán với Giải Vàng kỳ thi toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2009; Huy chương Bạc Olympic toán Singapore mở rộng 2010, Huy chương Đồng Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2010.

6- Nguyễn Hoàng Việt Hải (SN 2001), lớp 4B, Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân. 9 tuổi, kiện tướng Liên đoàn Cờ vua thế giới, 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng, 2 HC Vàng, 1 HC Bạc, 3 HC Đồng cờ vua trẻ toàn quốc.

7 - Hoàng Phạm Trà Mi (SN 1997), đoạt hai giải thưởng lớn là HC Vàng Liên hoan Piano châu Á tại Hàn Quốc; giải nhất cuộc thi Piano quốc tế tại Singapore.

8- Nguyễn Hữu Năm (SN 1987), huyện Chương Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại CTM, sáng tạo ra rô bốt cứu người trong đám cháy, máy thái sắn và đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo dành cho thanh niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ nhất năm 2005; "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2009.

9 - Nguyễn Thị Lụa (SN 1991), vận động viên Trung tâm Huấn luyện TDTT cấp cao Hà Nội từng đạt Huy chương Bạc môn vật nữ Asiad  16, HC Bạc Giải trẻ châu Á năm 2010, nhiều HC Đồng Giải vô địch Vật trẻ châu Á năm 2007, 2009, 2010.

10 - Đào Thu Hương (SN 1985): thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội  2010; đang làm cho một tổ chức phi chính phủ, dạy tiếng Anh cho người khiếm thị.


TP.HCM

1 - Nguyễn Văn Cải (SN 1980), Trợ lý Thanh niên Trường THPT Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Củ Chi.

2 - Lê Quốc Dũng
(SN 1984), Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng - Công ty cổ phần In nhãn hàng An Lạc, thuộc Tổng Công ty Liksin . Với mong muốn  công nhân ngày càng có trình độ.

3 - Nguyễn Bình Định (SN 1982), Phụ trách môn Vovinam - Phòng Thể thao thành tích cao - Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP.HCM.

4 - Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980), Phó đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM.

5 - Phạm Tuấn Vũ (SN 1989) Ủy viên BCH Hội SV trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Ủy viên BCH Hội SV  TP.HCM.,Giải thưởng Quả cầu vàng 2009 dành cho những thành tựu về công nghệ thông tin, 1trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam 2009, nhiều năm liền là “SV 3 tốt” , đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010.
 
  • Vân Phong (Tổng hợp)