Thời tiết khô hạn trong nhiều tuần mùa đông làm dấy lên lo ngại Italy có thể sẽ phải đối mặt với một đợt hạn hán khác sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp vào mùa hè năm ngoái, với việc dãy Apls nhận được lượng tuyết rơi chưa bằng một nửa so với thông thường. Ảnh: Reuters
Cảnh báo được đưa ra khi Venice, nơi lũ lụt thường là mối quan tâm chính. Hiện nay nơi này phải đối mặt với thủy triều xuống thấp bất thường khiến thuyền Gondolas, taxi nước, và xe cứu thương không thể di chuyển trên một số con kênh nổi tiếng của thành phố này. Ảnh: Getty image

Các vấn đề Venice đang gặp phải được cho là sự kết hợp giữa các yếu tố như: Mưa ít, ảnh hưởng của hệ thống áp cao, trăng tròn và dòng hải lưu. Theo nhóm môi trường Legambiente các dòng sông và hồ ở Italy đang thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là khu vực miền Bắc của quốc gia này. Ảnh: Reuters

Po, con sông dài nhất của Italy chạy từ phía Tây Bắc dãy núi Alps đến Adriatic có lượng nước ít hơn 61% so với bình thường vào thời điểm này hàng năm. Vào tháng 7/2022, Italy đã phải gánh chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực xung quanh sông PO, nơi chiếm khoảng 1/3 sản lượng nông nghiệp của cả nước. Ảnh: EPA

Khung cảnh Venice trước khi tình trạng khô hạn diễn ra. Ảnh: Urbanabroad

Theo trích dẫn của nhật báo Corriere della Sera, chuyên gia khí hậu Massimiliano Pasqui từ Viện nghiên cứu khoa học Italy CNR cho biết kể từ mùa đông năm 2020-2021, tình trạng thiếu nước đang ngày càng trầm trọng. 

"Chúng ta cần lượng mưa là 500mm ở các khu vực Tây Bắc, chúng ta cần tới 50 ngày mưa", ông Massimiliano Pasqui cho biết.

Mực nước ở hồ Garda ở miền Bắc Italy đã giảm xuống tới mức thấp kỷ lục, khiến nó có thể trở thành một con đường lộ thiên dẫn đến hòn đảo nhỏ San Biagio.

Các dự báo thời tiết mới nhất đã thông báo sự xuất hiện của mưa và tuyết rất cần thiết ở dãy Alps trong những ngày tới.

Theo The Guardian