26 tuổi, con gái ông Đặng Thành Tâm nắm trong tay 1.700 tỷ đồng, giữ loạt chức vụ quan trọng

Trong tháng 2 vừa rồi, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2025 với số lượng 5 thành viên.

Đáng chú ý, ở phiên họp này, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - con gái của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm - đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Sinh năm 1996, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm giữ gần 31 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 5,439% số cổ phần có quyền biểu quyết tại tổng công ty. Trong đó, đại diện vốn của Vinatex - Tân Tạo gần 21 triệu cổ phiếu và sở hữu cá nhân là 10 triệu đơn vị.

Những cú ra tay mua sắm đẳng cấp của con gái đại gia - 1

Ái nữ của các đại gia Việt này đều giàu có và tài năng song rất kín tiếng trước truyền thông (Ảnh: tổng hợp).

Còn nhớ, năm 2014, con gái đại gia Đặng Thành Tâm từng nổi lên là "nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam" khi mua 10 triệu cổ phiếu KBC vào thời điểm đó.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là Cử nhân Kinh tế -  Đại học Texas - Austin (Mỹ) và từng có thời gian làm chuyên viên phân tích dữ liệu tại Archer System LLC (Mỹ) giai đoạn 2019 - 2021 trước khi về đầu quân cho Kinh Bắc.

Từ tháng 2/2021 đến nay, ái nữ 26 tuổi của ông Đặng Thành Tâm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Tài chính HĐQT tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã: SGT); từ tháng 12/2021, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Đầu tư Vinatex - Tân Tạo.

Cổ phiếu KBC của Kinh Bắc phiên giao dịch đầu tuần giảm 1.700 đồng tương ứng 3,02% lên 54.600 đồng. Với mức giá này của cổ phiếu, ước tính vị tiểu như nhà Chủ tịch Kinh Bắc đang sở hữu khối tài sản cá nhân 546 tỷ đồng và nếu tính cả số cổ phần đại diện cho Vinatex - Tân Tạo thì tổng tài sản của Đặng Nguyễn Quỳnh Anh vào khoảng 1.700 tỷ đồng.

"Mát tay" bắt đáy cổ phiếu giỏi như con gái bầu Đức

Hồi trung tuần tháng 8 năm ngoái (khoảng từ 11 - 20/8), Đoàn Hoàng Anh - con gái của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lần đầu tiên đã hiện diện tại Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn mang tên của cô, trên cương vị cổ đông.

Từ không sở hữu bất kỳ cổ phần nào ở công ty, ái nữ của bầu Đức đã chi gần 21 tỷ đồng để mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu HAG và chính thức nắm cổ phần ở tập đoàn do bố cô sáng lập, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ nắm giữ đạt 0,43% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai.

Chỉ một tháng sau đó, Hoàng Anh tiếp tục mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 27/9 - 30/9 và nâng gấp đôi sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 0,86%.

Thị giá HAG trong thời gian Hoàng Anh thực hiện giao dịch dao động trong khoảng 5.010 - 5.070 đồng/cổ phiếu. Như vậy, để mua thêm 4 triệu cổ phiếu nói trên, con gái bầu Đức đã phải chi thêm khoảng 20 tỷ đồng.

Cộng cả hai đợt mua vào cổ phiếu, ước tính số tiền mà ái nữ bầu Đức phải chi khoảng 40 - 41 tỷ đồng nhằm sở hữu thành công 8 triệu cổ phiếu HAG. Vùng giá mà Đoàn Hoàng Anh mua vào sát với vùng đáy của HAG trong 52 tuần là 4.800 đồng.

Điều thú vị là các giao dịch của con gái bầu Đức đều được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn, hoàn toàn dựa vào cung cầu thị trường.

Cổ phiếu HAG đang hồi phục tốt dù có thông tin đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Mã này đã tăng gần 22% trong vòng một tuần qua đạt thị giá 12.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 7/3. Với mức giá này của cổ phiếu, giá trị tài sản của Đoàn Hoàng Anh ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Nhiều tiền như… ái nữ của đại gia ngân hàng

Tháng 12 năm ngoái, con gái ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) -là Đỗ Quỳnh Anh gây xôn xao khi mua vào 1 triệu cổ phiếu TPB theo phương thức thỏa thuận. Theo đó, Đỗ Quỳnh Anh nâng sở hữu tại ngân hàng lên gần 36 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 3,07% vốn điều lệ TPBank. Trước đó, ái nữ của Phó Chủ tịch TPBank cũng đã chi hàng chục tỷ đồng để mua vào 1 triệu cổ phiếu TPB trong ngày 17/11/2021.

Với mức thị giá của TPB hiện nay là 39.000 đồng (đóng cửa phiên 7/3), Đỗ Quỳnh Anh đang sở hữu khối tài sản cổ phiếu đứng tên mình lên tới trên 1.400 tỷ đồng.

Một nhân vật gây chú ý khác trong giới ngân hàng đó là con gái của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Khoảng trung tuần tháng 7/2021, ái nữ nhà Chủ tịch Techcombank - Hồ Thủy Anh đã mua thỏa thuận thành công 22,5 triệu cổ TCB và chính thức trở thành cổ đông của ngân hàng với tỷ lệ sở hữu khoảng 0,64%.

Với mức giá của TCB hiện là 49.250 đồng, khối tài sản của con gái "tỷ phú USD" Hồ Hùng Anh ước tính khoảng 1.113 tỷ đồng.

(Theo Dân trí) 

Con gái nhà đại gia, 1 cú lướt sóng lãi đậm 3 triệu USD

Con gái nhà đại gia, 1 cú lướt sóng lãi đậm 3 triệu USD

Con gái của đại gia Đặng Thành Tâm, Đặng Văn Thành, Bầu Đức, Bầu Thuỵ xuất hiện với vai trò mới ở các công ty.