Moana là bộ phim hoạt hình thể loại âm nhạc, xoay quanh chuyến hành trình vượt biển đi tìm hòn đảo huyền bí, để thực hiện nhiệm vụ từ tổ tiên của cô gái trẻ Moana (Auli’i Cravalho). Người bạn đồng hành cùng cô đương đầu với biển cả và những sinh vật huyền diệu khổng lồ là á thần Maui (Dwayne “The Rock” Johnson).

Trước khi ra rạp thưởng thức siêu phẩm mới từ Disney, cùng tìm hiểu những chi tiết thú vị có trong bộ phim hoạt hình này nhé.

1. Auli’i Cravalho là ngôi sao trẻ nhất lồng tiếng cho một công chúa Disney

Cô gái 15 tuổi Auli’i Cravalho – người Hawaii bản địa đã chính thức được tuyển vào lồng tiếng cho nhân vật chính Moana, vai diễn mà bao thiếu nữ mơ ước. Trước đó, các nhà sản xuất đã tổ chức một cuộc tuyển chọn với sự tham gia của hàng trăm cô gái bản địa. Đạo diễn của bộ phim, John Musker, cho biết: “Trong những buổi thử vai và đọc thoại, ở Auli’i luôn tỏa ra một sự can đảm rõ rệt. Cô bé rất hoạt bát và lém lỉnh”.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ Cravalho là ngôi sao trẻ nhất lồng tiếng cho một công chúa Disney. Trước đó, các nàng công chúa Disney dù có độ tuổi dao động từ 14-19, nhưng đều được những diễn viên lớn tuổi hơn lồng tiếng.

Auli’i Cravalho háo hức chia sẻ: “Khi còn bé, em hay nhảy múa xung quanh nhà, cất cao tiếng hát. Nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại có ngày mình được tham gia một bộ phim của Disney. Góp mặt trong Moana tức là em có cơ hội làm đại diện cho nền văn hóa tại Hawaii “.

2. Cả Moana và Auli’i Cravalho đều bước vào tuổi 16 khi bộ phim được phát hành

Auli’i Cravalho bắt đầu tham gia lồng tiếng cho nhân vật Moana khi cô bé mới 14 tuổi. Nhưng khi bộ phim ra rạp thì cũng là thời điểm Auli’i Cravalho ăn mừng “Sweet Sixteen” (Kỷ niệm sinh nhật tròn 16 tuổi của một cô gái, để đánh dấu quá trình trở thành thiếu nữ).

Cô bé cho biết: “Em đang bước vào tuổi 16 vài ngày trước khi bộ phim được phát hành và Moana cũng ở tuổi 16. Đây là “Sweet Sixteen” tuyệt vời nhất của em. Em nghĩ có thể mình sẽ được trải nghiệm sinh nhật trên một chiếc máy bay. Nhưng do múi giờ thay đổi trong quá trình di chuyển, nên có lẽ em sẽ có một “Sweet Sixteen” thực sự dài. Em sẽ lén ăn một chiếc bánh ngọt trên máy bay”.

3. Moana không phải là công chúa “chuẩn” kiểu hoàng gia

Nếu hầu hết các công chúa của Disney đều có xuất thân cao quý kiểu hoàng gia, thì xét theo xuất xứ Moana không phải là công chúa “chuẩn” của Disney. Tuy nhiên, nhân vật nữ chính này được á thần Maui coi như là một công chúa. Anh ta nói: “Nếu cô mặc váy và có một người bạn thân là động vật, thì cô chính là một công chúa”.

Auli’i Cravalho cho biết tuy cha Moana không phải là vua, nhưng cũng là một tù trưởng: “Cô ấy là con gái của một Tù trưởng và cô ấy là một nữ anh hùng. Em nghĩ rằng thời đại ngày nay chúng ta cần nhiều nhân vật nữ, không chỉ có anh hùng là nam giới mà còn có những nữ anh hùng”.

4. Moana sẽ không phải lòng bất cứ chàng trai nào trong phim

Có vẻ như Disney đã không còn quan tâm đến chủ đề “nữ chính gặp một hoàng tử, họ rơi vào tình yêu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau”. Trong phim, Moana sẽ không phải lòng bất cứ chàng trai nào. Tương tự như vậy, đầu năm nay, công chúa người Latin đầu tiên của Disney là Elena trong seires hoạt hình Elena of Avalor cũng không có người yêu.

5. Moana có quyền năng đặc biệt

Công chúa Elsa trong Frozen có sức mạnh điều khiển băng tuyết. Rapunzel có khả năng chữa bệnh bằng mái tóc của mình. Moana cũng có một sức mạnh đặc biệt. Ngôi sao trẻ Auli’i Cravalho cho biết: “Moana là một nữ anh hùng và là nhân vật nữ chính với câu chuyện riêng của mình. Cô ấy cũng có một quyền năng đặc biệt. Moana rất thân với đại dương, mà trong bộ phim của chúng tôi đại dương cũng thực sự là một nhân vật. Cô ấy là người bạn tốt nhất của đại dương và khi á thần Maui xuất hiện, cả hai kết hợp với nhau để trở thành một mãnh lực tuyệt vời”.

6. Auli’i Cravalho được đóng chung với ngôi sao đắt giá Dwayne “The Rock” Johnson

Auli’i Cravalho có thể được coi là một trong những thiếu niên may mắn nhất trên hành tinh. Là một ngôi sao vô danh, cô không chỉ có được vai chính đầu tay trong bộ phim mới nhất của Disney, mà còn được đóng chung với ngôi sao đắt giá Dwayne “The Rock” Johnson (người lồng tiếng cho nhân vật á thần Maui).

Theo danh sách công bố của tạp chí Forbes hồi tháng 8/2016, Dwayne “The Rock” Johnson là diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Ngôi sao đô vật của Hollywood đã vượt qua đối thủ Iron Man (Robert Downey Jr.) để đứng đầu bảng danh sách các diễn viên đắt giá với tổng thu nhập 64,5 triệu đô (48,8 triệu Bảng Anh) tính từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016.

7. Cả Auli’i Cravalho và “The Rock” đều khoe giọng hát trong phim

Cả Auli’i Cravalho và “The Rock” đều khoe khả năng ca hát ấn tượng của họ trong bộ phim, mặc dù Cravalho nói rằng cô không hề có buổi luyện giọng riêng nào cả. Cô nói: “Giọng hát của em có lẽ thừa hưởng từ mẹ. Tuy nhiên, bà không hề rèn em hát vì vậy em cứ lớn lên tự nhiên bằng cách la hét mỗi khi thích và có lẽ vì thế mà phổi em rất nở. Mọi người sẽ được nghe em hát rất nhiều trong phim và cả chú Dwayne cũng hát. Chú ấy hát rất tốt”.

8. Auli’i Cravalho hoàn toàn không gặp “The Rock” mãi cho đến khi bộ phim được hoàn tất

Đối với nhiều bộ phim hoạt hình, các diễn viên lồng tiếng không cần cùng lúc thu tiếng với nhau. Chính vì thế vào thời điểm rất lâu sau ghi âm xong các bài hát của mình, Auli’i Cravalho mới gặp “The Rock” lần đầu tiên.

Cô bé cho biết: “Em mới gặp chú ấy 2 tháng trước, tại một buổi chụp ảnh cho phim. Em nghĩ mình muốn được ghi âm với chú ấy trong phòng thu với lời thoại đại loại như: “Có chuyện gì thế, Maui ?”. Em định làm phiền chú ấy một vài bận nhưng hóa ra lại không được vì chú là người đàn ông bận rộn nhất ở Hollywood. “The Rock” thật là tuyệt vời. Chúng em gặp nhau tại buổi chụp ảnh cho phim, cứ tưởng chú ấy là sao nổi tiếng thì sẽ xa cách, nhưng chú rất nhiệt tình, vui vẻ quan tâm đến mọi người. Không ai đóng á thần Maui hợp như chú ấy”.

9. Moana có những người bạn thân là động vật

Trong các bộ phim của Disney, nhân vật chính có bạn thân là động vật là “chuyện bình thường như cân đường hộp sữa”. Bên cạnh Cinderella là những con chuột trung thành, còn Ariel thì có cua Sebastian làm người chăm sóc. Moana cũng có hai người bạn tương tự trong bộ phim này. Nói về chú lợn Pua, Auli’i Cravalho cho biết: “Anh chàng này rất tuyệt vời. Cậu ấy là người bạn theo kiểu nếu Moana muốn dong thuyền ra khơi, thì Pua sẽ xuất hiện với một mái chèo. Pua là đồng hành số 1 của cô ấy. Bên cạnh đó còn có gà trống Hei Hei (Alan Tudyk lồng tiếng). Anh chàng này mang đến rất nhiều sự hài hước nhưng cũng nhiều rắc rối. Nhưng còn có người bạn nào thú vị hơn thế”.

10. Mặc dù có sự tương đồng, nhưng Moana được tạo ra trước khi Auli’i Cravalho được lựa chọn cho phim

Auli’i Cravalho nói: “Moana thực sự đã được tạo ra trước khi em bước vào bộ phim, vì vậy, nhân vật đã được thêm vào nhiều tính cách riêng. Ví dụ, khi lo lắng cô ấy hay chạm vào mái tóc của mình. Em nghĩ rằng cô ấy có một cái lúm đồng tiền trên má, khi cười, nụ cười của cô ấy ảnh hưởng tới em. Em nghĩ khuôn mặt và hầu hết cá tính của cô ấy là của riêng Moana, trước khi em được chọn cho bộ phim”.

11. Cả Auli’i Cravalho và ca sĩ người Canada Alessia Cara đều ghi âm hai phiên bản bài hát “How Far I’ll Go” của nhân vật Moana

Trong bộ phim Auli’i Cravalho thực hiện một phiên bản bài hát “How Far I’ll Go” của Lin-Manuel Miranda. Tuy nhiên, phiên bản mà khán giả nghe thấy phát trên đài phát thanh lại do ca sĩ người Canada Alessia Cara thể hiện. Theo truyền thống của Disney, một ca sĩ chuyên nghiệp sẽ ghi âm lại một soundtrack trong những ca khúc nhạc phim.

Bên cạnh đó, nghệ sỹ Opetaia Foa’I từ nhóm Te Vaka thực hiện âm nhạc bản địa Polynesian cho bộ phim. Nhà sản xuất cho biết: “Bộ phim này mất 5 năm để thực hiện, các đạo diễn, họa sĩ và biên kịch đi đến những nơi khác nhau để lấy cảm hứng các ca khúc Polynesia . Vì vậy, người xem sẽ thấy một số hệ thực vật, động vật và âm nhạc từ Opetaia Foai của nhóm Te Vaka, người đã mang lại những cảm xúc rất thật cho bộ phim. Âm nhạc đưa em vào một cuộc hành trình lớn qua bộ phim”.

Moana sẽ được ra mắt tại các rạp ở Mỹ vào ngày 23/11 tới.

 

Wendy